Chấp thuận cho Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nghỉ hưu trước tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - UBND tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình nghỉ công tác từ ngày 1/3 theo nguyện vọng.

Tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ hưu theo nguyện vọng.
Tỉnh Quảng Bình đã chấp thuận cho ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Ngày 18/2, thông tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đã ban hành quyết định về việc thôi giữ chức vụ và nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng. Ông Tuấn trước đó đã có đơn trình bày nguyện vọng xin nghỉ công tác.

Theo quyết định này, ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình sẽ nghỉ công tác từ ngày 1/3.

Chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ, chính sách khác đối với ông Lê Anh Tuấn do BHXH tỉnh Quảng Bình và cơ quan liên quan giải quyết theo quy định hiện hành.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình có thông báo về việc cán bộ lãnh đạo, quản lý thôi giữ chức vụ để nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và tờ trình của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình.

Được biết, ông Lê Anh Tuấn (SN 1964, nguyên quán tỉnh Hà Tĩnh), là kỹ sư chuyên ngành thủy lợi, giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Bình từ năm 2015 đến nay.

Trước khi làm Giám đốc Sở Xây dựng, ông Tuấn từng kinh qua nhiều vị trí công tác tại Sở NN-PTNT và Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình.

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, trước đó, ông Lê Anh Tuấn đã có đơn gửi cơ quan cấp trên đề đạt nguyện vọng xin được nghỉ hưu sớm. Mặc dù, ông Tuấn còn thời gian công tác 3 năm, nhưng ông xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình sau đó đã họp bàn, xem xét và chấp thuận việc xin nghỉ hưu trước tuổi của ông Lê Anh Tuấn theo nguyện vọng cá nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).