Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định cho ông Võ Ngọc Thành nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.
Ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động.

Ngày 31/10, ông Trương Hải Long, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký quyết định cho ông Võ Ngọc Thành, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, nghỉ hưu hưởng chế độ căn cứ theo các quy định của pháp luật và kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, đề nghị của Giám đốc Sở Nội Vụ tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, ông Võ Ngọc Thành (SN 1963, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai) được nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động (tỉ lệ suy giảm 78%), hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định từ ngày 1/11/2022.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xóa tư cách Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Ngọc Thành.

Ban Bí thư xác định ông Võ Ngọc Thành với cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước khi kết luận, ký một số văn bản vi phạm các quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng...

Những vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Gia Lai các nhiệm kỳ 2016 - 2021, 2021 - 2026 và ông Võ Ngọc Thành đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Thành.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.