Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên trau dồi phẩm hạnh

GD&TĐ - PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính nhắn nhủ tân sinh viên coi trọng học nghề, trau dồi phẩm hạnh để trở thành người tử tế.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao danh hiệu nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận trao danh hiệu nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động các hạng cho các cá nhân.

Ngày 15/9, Học viện Tài chính tổ chức Lễ khai giảng năm học 2024 – 2025. Phát biểu tại lễ khai giảng, PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính nhắn gửi, sinh viên cần xây dựng bản lĩnh, không ngừng rèn luyện, tu dưỡng chuyên môn, đạo đức, phong cách, kỹ năng làm việc.

Các em cần tiếp tục đổi mới phương pháp học tập, rèn luyện khả năng sáng tạo. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực trong học tập, phòng chống các tệ nạn và những lệch lạc trong xã hội.

Mong sinh viên sống có trách nhiệm, Giám đốc Học viện Tài chính khuyên sinh viên cần biết xác lập mục tiêu hay còn gọi là đích đến. Đó sẽ là thứ thúc đẩy bản thân phát triển.

Tuy nhiên, các em hãy chú ý đến vị trí bản thân để không đặt mục tiêu quá sức hoặc dưới sức của mình. Ngoài ra, các em cần lập kế hoạch để từng bước thực hiện đích đến của bản thân và hãy đặt thật nhiều câu hỏi.

IMG_5638.JPG
PGS.TS Nguyễn Đào Tùng – Giám đốc Học viện Tài chính chia sẻ với sinh viên tại Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đề nghị Học viện Tài chính tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và Kết luận 91 của Bộ Chính trị.

Học viện tiếp tục chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục; chủ động thu hút các giảng viên, nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao đến giảng dạy, nghiên cứu tại trường; đãi ngộ, tôn vinh các nhà giáo, nhà khoa học tâm huyết, tài năng, có nhiều cống hiến xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo của Học viện.

khaigiang.jpg
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại Lễ khai giảng năm học 2024 - 2025 của Học viện Tài chính.

Thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận mong muốn, Học viện cần tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế, tài chính với các nước và các tổ chức, đối tác quốc tế.

Học viện cần thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, đồng bộ đáp ứng công tác giáo dục, đào tạo;

Mặt khác, đổi mới quản lý dạy và học theo hướng áp dụng khoa học, quản lý hiện đại để quá trình đào tạo đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời triển khai đánh giá kết quả học tập của người học gắn với năng lực, kỹ năng nghề nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Tài chính mong muốn Học viện Tài chính đổi mới đào tạo theo hướng phát huy tính tích cực, sự chủ động, sáng tạo của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh của Học viện.

IMG_5630.JPG
Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng.

Theo báo cáo của Học viện Tài chính, năm 2024, có hơn 24.028 hồ sơ đăng ký xét tuyển vào Học viện diện xét tuyển thẳng và xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT.

Điểm trúng tuyển thấp nhất diện xét tuyển học sinh giỏi dựa vào kết quả học tập THPT là 27,5 - thuộc thứ tự ưu tiên 5.

Tổng số thí sinh đăng ký diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 là gần 21.000 thí sinh, với trên 44.700 nguyện vọng đăng ký. Điểm trúng tuyển diện xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT thấp nhất là 26,03 điểm.

Trong tổng số trên 4.500 thí sinh nhập học, có 7 thí sinh đạt giải quốc gia, quốc tế; 728 thí sinh đạt giải cấp tỉnh, thành phố (năm 2023 là 637); hơn 2.600 thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (năm 2023 là 1.628).

Nhân dịp này, Học viện Tài chính công bố, trao tặng danh hiệu nhà giáo Ưu tú, Huân chương Lao động các hạng cho cán bộ, giảng viên; đồng thời tuyên dương 8 tân sinh viên là thủ khoa đầu vào và có thành tích IELTS 8.0 trở lên.

IMG_5642.JPG
Tân sinh viên tham dự Lễ khai giảng.

PGS.TS Nguyễn Đào Tùng nhấn mạnh, học đại học, các em vừa lĩnh hội tri thức, vừa sống tự lập. Vốn sống của em sẽ được mở rộng. Các em sẽ phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình. Học đại học, các em phải coi trọng cả học nghề và trau dồi phẩm hạnh để trở thành người tử tế, sống có lý tưởng, hoài bão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ