Cả hai người này đều nổi tiếng không kém gì nhau. Facebook của họ có hàng nghìn người theo dõi nên mỗi động thái hoặc phát ngôn của cả hai đều thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ, tiếp theo là hình thành hai “phe” chửi bới, mạt sát nhau…
Sở dĩ hai người tên Ngân tố nhau trên mạng xã hội là vì cả hai đang bán một loại sản phẩm liên quan đến giảm cân. Người này tố người kia “thuốc của mày là thuốc đểu, chỉ có thuốc của tao đây mới là thuốc thật, rằng tao uống 6 tháng, giảm cân theo ý muốn mà không hề có tác dụng phụ”.
Người kia cũng chẳng vừa, ngoài việc tự quảng cáo “thuốc tao đây mới là thật, uống vào là giảm cân trong 15 ngày mà không cần… nhịn đói”, còn “méc” với cơ quan chức năng nên sớm vào cuộc để “vạch mặt chỉ tên thuốc giả” của đối thủ.
Ngay lúc này thì chưa thể biết thuốc (hoặc thực phẩm chức năng) nào là “thật”, loại nào “giả” vì còn phải chờ cơ quan chuyên môn đưa các loại sản phẩm giảm cân kia vào phòng thí nghiệm rồi mới cho tiếp vào… “lò”, nếu như một trong hai, hoặc cả hai đều bán thuốc giả như trường hợp của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa xộ khám. Ở đây chỉ xin được bàn về chuyện giảm cân.
Khác với ba, bốn mươi năm trước, bây giờ hễ ai thấy mình mập lên là sợ, không gan nhiễm mỡ thì cũng mỡ máu cao, không huyết áp thì cũng tiểu đường. Riêng với phụ nữ, mập là “kẻ thù” của họ. Nhiều chị em “sưu tầm” tất cả các loại thuốc và các phương pháp tập luyện để được giảm cân, để “mặc áo dài cho đẹp rồi chụp ảnh mỗi khi họp lớp”.
Đánh trúng vào tâm lý sợ mập này của chị em, hàng loạt sản phẩm thuốc cũng như thực phẩm chức năng giúp giảm cân được “chào hàng” khắp cõi mạng. Ai cũng quảng cáo sản phẩm của mình là “nhất”, hiệu quả ngay tắp lự.
Những người nào đang nổi tiếng mà quảng cáo cho thuốc giảm cân thì càng đắt hàng. Thế rồi các chị mập lao vào mua để uống cho sớm được giảm cân. Các loại sản phẩm giảm cân này không hề rẻ nhưng kể gì, miễn là… hết mập ngay và luôn, bất chấp đắt tới đâu.
Chưa có con số cụ thể về tác hại của việc uống thuốc giảm cân như thế này và có bao nhiêu người phải chịu cảnh thân tàn ma dại vì quá tin vào thuốc để rồi uống vô tội vạ, đến khi chỉ số cân nặng được giảm đúng với mong muốn thì cũng là lúc cận kề thần chết.
Hầu như tất cả thầy thuốc tử tế đều khuyên chị em muốn giảm cân thì cách tốt nhất là ăn uống phải khoa học, kiêng khem đúng mực và rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày. Phải tự đưa mình vào khuôn khổ tập luyện một cách tự giác cao nhất. Chứ không phải tối nào cũng đi một vòng bờ hồ rồi ghé vào một quán phở nào đó làm một tô tú hụ vì “đói quá không chịu nổi”.
Đa số những người muốn giảm cân nhanh là những người lười biếng. Thuốc giảm cân như là một cách chữa bệnh lười của mình và vẫn đúng như mình mong muốn.