Giả mạo thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cưỡng đoạt tiền doanh nghiệp

GD&TĐ - Nguyễn Minh Chất có hành vi giả mạo thư ký giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đến gặp và ép buộc một số doanh nghiệp phải chi tiền để tạo điều kiện làm ăn.

Ngày 7/4, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị này vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Chất (SN 1977, trú tại xã Nhị Bình, huyện Hoóc Môn, TP. Hồ Chí Minh) về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Thời gian qua trên địa bàn huyện Tuần Giáo và TP. Điện Biên Phủ xuất  hiện một đối tượng tự giới thiệu là thư ký của Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đã đến gặp gỡ nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, dịch vụ trên địa bàn và yêu cầu các đơn vị này nộp một khoản tiền từ vài chục triệu đến vài trăm triệu để được tạo điều kiện trong quá trình kinh doanh, sản xuất.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Điện Biên đã tiến hành xác minh, điều tra, làm rõ vụ việc và dựng lên được chân dung của đối tượng.

Theo cơ quan chức năng, đây là một đối tượng đến từ TP. Hồ Chí Minh, có mối quan hệ quen biết với một số cán bộ đang công tác tại Công an tỉnh Điện Biên.

Đối tượng này cũng có mối quan hệ phức tạp với nhiều phụ nữ trên địa bàn và lưu trú ở một số khách sạn trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ và huyện Tuần Giáo.

Đối tượng Nguyễn Minh Chất.
Đối tượng Nguyễn Minh Chất.

Vốn là người hoạt ngôn, có kinh nghiệm trong một số lĩnh vực, đối tượng Chất đã sử dụng phương thức tạo lập lòng tin bằng cách nhấn mạnh về mối quan hệ của mình với những người có chức vụ cao tại các cơ quan nhà nước nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, đối tượng đã gặp, đe dọa và yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp nếu muốn bỏ qua sai phạm thì phải trực tiếp gặp và đưa cho đối tượng một khoản từ hàng chục đến hàng trăm triệu tiền mặt chứ không sử dụng hình thức chuyển thông qua tài khoản ngân hàng.

Kết quả điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Chất là đối tượng có hành vi Cưỡng đoạt tài sản nói trên. Tại cơ quan công an, Chất khai nhận đã thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của 1 doanh nghiệp thi công công trình xây dựng tại huyện Tuần Giáo với số tiền là 40 triệu đồng.

Hiện, Công an Điện Biên đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ các thông tin khác liên quan đến đối tượng này.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Điện Biên thông tin tới nhân dân trên địa bàn, ai là nạn nhân của đối tượng Nguyễn Minh Chất, đề nghị đến cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ