Khởi tố hai đối tượng nghiện dùng hung khí cưỡng đoạt tiền lái xe chờ thông quan

GD&TĐ - Cần tiền để sử dụng ma tuý nên 2 đối tượng đã có dùng hung khí đe doạ để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản của lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu đang chờ thông quan.

Ngày 22/12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Lãng (Lạng Sơn) cho biết đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng trên về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là Hà Viết Võ (SN 1990, trú tại thôn Pò Cại, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn) và Hoàng Ngọc Oai (SN 1986, hộ khẩu thường trú tại thôn Lúc, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

Trước đó, như báo Giáo dục và Thời đại đã đưa tin, ngày 17/12, Công an huyện Văn Lãng nhận được tin trình báo của một số lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu đang đỗ xe chờ thông quan bị 2 đối tượng sử dụng hung khí đe dọa, cưỡng đoạt tiền khi đi vệ sinh tại bãi đất gần khu phi thuế quan (thuộc thôn Bản Chang, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng).

Hà Viết Võ (trái) và Hoàng Ngọc Oai tại cơ quan chức năng.
Hà Viết Võ (trái) và Hoàng Ngọc Oai tại cơ quan chức năng. 

Ngay sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Lãng đã phối hợp với Đồn Biên phòng Tân Thanh, Công an xã Tân Mỹ khẩn trương triển khai lực lượng, phối hợp xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản trên.

Qua đấu tranh, Hà Viết Võ và Hoàng Ngọc Oai khai nhận do cần tiền mua ma túy về sử dụng nên từ ngày 13/12 đến ngày 17/12, 2 đối tượng đã sử dụng hung khí là dao và gậy để khống chế, đe dọa buộc các lái xe đường dài chở hàng xuất khẩu đang đỗ xe chờ thông quan phải đưa tiền từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng mỗi người.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ