Gia Lai: Thêm 9 ca mắc Covid-19 mới, trong đó có 1 tài xế và 1 nhân viên y tế

GD&TĐ - Sau khi lấy mẫu và xét nghiệm 1.457 người, tỉnh Gia Lai ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 26/8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai cho biết, địa phương vừa ghi nhận thêm 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, tính từ 7 giờ ngày 25/8 đến 11 giờ ngày 26/8, tỉnh Gia Lai đã lấy mẫu và xét nghiệm 1.457 người. Trong đó ghi nhận 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 gồm 7 trường hợp trong khu cách ly tập trung, 1 trường hợp Đ.N.L là tài xế xe Đức Đạt và 1 trường hợp là H.T.N, nhân viên y tế.

Về trường hợp tài xế xe Đức Đạt là Đ.N.L (TP Pleiku) đã tiêm vắc xin mũi 1 tại TP Hồ Chí Minh. Từ ngày 14/8-21/8 trường hợp này lái xe chở thực phẩm tuyến Gia Lai – TP Hồ Chí Minh. Tài xế chỉ dừng lại chốt cầu 110 giao hàng rồi quay lại TP Hồ Chí Minh, chỉ tiếp xúc với nhân viên nhà xe Đức Đạt.

Ngày 21/8, tài xế test nhanh Âm tính tại tỉnh Bình Phước. Sau đó, người này điều khiển ô tô từ tỉnh Bình Phước về tỉnh Gia Lai. Đến 7 giờ sáng 22/8 đến chốt cầu 110, khai báo y tế (có khai báo là về tỉnh Kon Tum) nên lực lượng chức năng tại chốt cho qua.

Sau khi qua chốt, tài xế lái xe về nhà xe Đức Đạt tại 26 Phan Đình Phùng (TP Pleiku) để bỏ hàng rồi về 275 Lê Đại Hành, TP Pleiku để cất xe. Sau đó, tài xế đi xe máy thẳng về nhà và tự cách ly.

Đến ngày 25/8 tài xế Đ.N.L có triệu chứng ho, sốt. Sáng ngày 26/8 đi test nhanh tại phòng khám Đa khoa Bình An và cho kết quả test nhanh Dương tính.

Nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh triển khai lấy mẫu và xét nghiệm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Về trường hợp nhân viên y tế H.T.N dương tính với SARS-CoV-2 tại xã Ia Lang (huyện Đức Cơ) vào ngày 21/8 có tham gia chăm sóc cho bệnh nhân F0 là V.T.T.

Điều dưỡng H.T.N cho bệnh nhân F0 thở oxy (trong lúc làm nhiệm vụ điều dưỡng có mặc đồ bảo hộ). Sau khi kết thúc phiên trực điều dưỡng H.T.N trở về nhà, có tiếp xúc với chồng và con.

Như vậy tính từ ngày 28/5/2021 đến 11 giờ ngày 26/8, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 460 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó đã xuất viện 111 trường hợp, hiện còn 349 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện lao và bệnh phổi, Bệnh viện Y dược cổ truyền-Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc dạy trẻ cách cư xử và tương tác với thú cưng là vô cùng cần thiết. (Ảnh: ITN).

Dạy con chơi với thú cưng an toàn

GD&TĐ - Đối với nhiều gia đình, thú cưng cũng là một thành viên quan trọng. Chúng góp phần dạy trẻ nhiều kỹ năng sống, đặc biệt là tinh thần trách nhiệm.