Gia Lai sẵn sàng các điều kiện trước sự kiện Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ nhà giáo

GD&TĐ - Bộ trưởng Bộ GD&ĐT gặp gỡ trực tuyến với cán bộ, giáo viên cả nước khiến thầy, cô giáo ở Gia Lai không khỏi xúc động và vui mừng.

Giáo viên và học sinh của huyện vùng sâu, vùng xa Gia Lai.
Giáo viên và học sinh của huyện vùng sâu, vùng xa Gia Lai.

Hơn 300 điểm cầu

Để chuẩn bị cho chương trình gặp mặt diễn ra thành công, thuận lợi, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật.

Nhằm tạo điều tối đa cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham dự đầy đủ Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023”, Sở GD&ĐT Gia Lai đã thông báo danh sách các điểm cầu tham dự Chương trình đến tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, Chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023” tỉnh Gia Lai bố trí 1 điểm cầu chính và 300 điểm cầu tại các trường học trên địa bàn tỉnh để giáo viên thuận lợi tham gia, lắng nghe những chia sẻ và bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân.

Sở GD&ĐT Gia Lai cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục nơi đặt điểm cầu chủ động phối hợp VNPT Gia Lai để lắp đặt, kết nối chương trình “Bộ trưởng gặp gỡ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên ngành Giáo dục, Đào tạo năm 2023” theo kế hoạch. Bên cạnh đó kiểm tra kĩ lưỡng tránh những sai sót khi diễn ra chương trình. Hiện tại, các trường được đặt làm điểm cầu đã chuẩn bị cơ sở vật chất với đủ trang thiết bị thiết yếu. Hội trường đảm bảo đủ ghế ngồi cho đại biểu và hạ tầng kĩ thuật chất lượng. Vào chiều nay (14/8) tất cả các điểm cầu sẽ chạy thử nghiệm, kiểm tra kỹ thuật, đường truyền trước khi diễn ra chương trình vào ngày mai.

“Lần đầu tiên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đối thoại trực tuyến với cán bộ, giáo viên nên thầy, cô giáo rất vui mừng, hạnh phúc. Đây là một sự kiện quan trọng và mang rất nhiều ý nghĩa nên chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để tham dự hội nghị một cách đầy đủ, nghiêm túc. Dịp này cũng là cơ hội để đội ngũ nhà giáo cả nước gửi những tâm tư, nguyện vọng chính đáng. Từ đó, gỡ khó và tiếp thêm động lực để thầy, cô cố gắng nỗ lực hơn nữa vì sự nghiệp giáo dục", ông Long nói.

Mong quan tâm hơn nữa tới giáo viên

Bên cạnh việc dạy chữ giáo viên các huyện vùng khó Gia Lai còn chăm lo đời sống cho học sinh.
Bên cạnh việc dạy chữ giáo viên các huyện vùng khó Gia Lai còn chăm lo đời sống cho học sinh.

Năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo Gia Lai có tổng số 759 trường mầm non, phổ thông với 12.045 lớp và 407.921 học sinh. Tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 20.255 người, trong đó cán bộ quản lý 1.766, giáo viên 17.368, nhân viên 1.453 người.

Năm học mới cận kề, tỉnh Gia Lai vẫn đang thiếu 7.540 chỉ tiêu theo định mức, trong đó thiếu 6.048 giáo viên. Cụ thể, bậc học mầm non 1.695 giáo viên, cấp Tiểu học 2.233 giáo viên, cấp THCS 1.275 giáo viên và cấp THPT 844 giáo viên cùng với 1.492 nhân viên. Ngành Giáo dục Gia Lai đang tìm nhiều giải pháp để tháo gỡ, đảm bảo nhu cầu dạy học.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cho biết, để đưa ra kiến nghị với Bộ trưởng, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục tổng hợp ý kiến là tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Gia Lai cũng mong muốn có những quan tâm hơn nữa đến đời sống, tinh thần giáo viên. Đặc biệt cán bộ, giáo viên ở vùng sâu và vùng xa vì ngoài nhiệm vụ dạy học thì thầy, cô còn phải quan tâm rất nhiều đến đời sống học sinh. Do đó cần có những sự quan tâm đặc biệt để giáo viên ổn định cuộc sống, tránh tình trạng thầy, cô giáo nghỉ việc ảnh hưởng đến chất lượng dạy học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.

Ứng dụng AI tạo video tuyên truyền bầu cử, phòng cháy chữa cháy.

Luồng gió mới trong tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Việc tuyên truyền về bầu cử nay trở nên gần gũi, nhanh chóng hơn khi những thông báo từ loa phường được thay thế bằng mã QR, video AI sinh động và các tiện ích trên ứng dụng VNeID.