Gia Lai: Đón 209 mẹ bầu từ tâm dịch Covid-19 về địa phương

GD&TĐ - 247 công dân Gia Lai đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương được đón về địa phương trong đó có 209 mẹ bầu, 37 trẻ em đi cùng và 1 người nhà mẹ bầu.

Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lên đường đón 247 công dân đang ở tâm dịch về địa phương.
Lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai lên đường đón 247 công dân đang ở tâm dịch về địa phương.

Ngày 14/9, tỉnh Gia Lai bố trí đón 247 công dân đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương về địa phương.

Trong đó, có 209 mẹ bầu, 37 trẻ em đi cùng và 1 người nhà mẹ bầu. Trong đó TP Hồ Chí Minh có 124 người, trong đó có 17 trẻ em; Đồng Nai 64 người, có 14 trẻ em; Bình Dương 59 người, trong đó có 6 trẻ em.

Ngành chức năng tỉnh Gia Lai đón các công dân trên 8 xe với 16 lái xe và 9 cán bộ nhân viên y tế. Bên cạnh đó, lực lượng công an cử 3 xe với 5 người dẫn đường.

Sau khi về địa phương số công dân này sẽ được bố trí tại các khu cách ly đã được chuẩn bị từ trước, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Trước đó, trong 2 đợt vào ngày 23/7 và 31/8, tỉnh Gia Lai cũng đã đón 216 công dân có hoàn cảnh khó khăn đang làm ăn, sinh sống ở TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương về địa phương.

Tính từ ngày 28/5 đến ngày 14/9, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 524 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 63 trường hợp tái dương tính, 1 trường hợp tử vong). Trong đó đã xuất viện 227 trường hợp, hiện có 363 trường hợp đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh Gia Lai, Bệnh viện 331, Bệnh viện Lao phổi; Bệnh viện YHCT-PHCN và Trung tâm Y tế huyện Ia Pa.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ