Sân bay Cần Thơ “chia lửa”, đón công dân Việt Nam trở về

Sân bay Cần Thơ “chia lửa”, đón công dân Việt Nam trở về

Thông tin từ Sở Y tế TP Cần Thơ, ngày 19/3, sân bay Cần Thơ đón 4 chuyến bay quốc tế với 303 khách.

Trong đó, có 2 chuyến bay từ Thái Lan - Cần Thơ (98 người); 1 chuyến bay từ Singapore - Cần Thơ (41 người); 1 chuyến bay từ Vương Quốc Anh - Cần Thơ (164 người). Tất cả các hành khách nhập cảnh được khai báo y tế, kiểm tra sức khỏe và đưa về các khu cách ly tập trung tại các tỉnh.

Các chuyến bay này đáp xuống sân bay Cần Thơ nhằm giảm tải cho sân bay Nội Bài và sân bay Tân Sơn Nhất. Trên chuyến bay đều là công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại các nước.

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, sau khi sân bay Cần Thơ được chỉ định đón các chuyến bay đưa công dân về từ vùng dịch, đã bố trí các phương án sẵn sàng thực hiện khi có chỉ đạo từ cấp trên.

Khi máy bay đáp xuống, tất cả hành khách trên chuyến bay đã được đội ngũ y tế kiểm tra sức khỏe, đồng thời được xe của Bộ tư lệnh Quân khu 9 đưa đi cách ly theo quy định.

Tại TP Cần Thơ, tính đến 16 giờ ngày 19/3, cách ly tập trung 18 người. Cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú trên địa bàn hiện còn 379 người.

Trong ngày 19/3, có 3 trường hợp hoàn thành thời gian cách ly 14 ngày tại Trường quân sự TP Cần Thơ. Tính đến nay đã có 328 trường hợp hoàn thành cách ly 14 ngày, trở về địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.