Ghép tế bào gốc cho trẻ suy giảm miễn dịch

GD&TĐ - Bệnh viện Nhi Trung ương đã điều trị thành công cho trẻ mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp bệnh nặng.

Tế bào tủy mới của bệnh nhi hiện phát triển, các chỉ số máu ổn định và hệ miễn dịch mới hình thành. Ảnh: BVCC
Tế bào tủy mới của bệnh nhi hiện phát triển, các chỉ số máu ổn định và hệ miễn dịch mới hình thành. Ảnh: BVCC

Cụ thể, ngay từ 4 tháng sau sinh, bé gái T.L. (18 tháng tuổi, ở Hải Phòng) mắc thể bệnh nặng nhất trong nhóm rối loạn miễn dịch bẩm sinh. Nếu không được ghép tế bào gốc tạo máu, trẻ có nguy cơ tử vong trong năm đầu đời.

Theo chia sẻ của gia đình, khi được 4,5 tháng tuổi, bé T.L. bắt đầu có những đợt viêm phổi, phải nhập viện điều trị dài ngày. Thời điểm này, hệ miễn dịch của trẻ liên tục gặp các vấn đề nghiêm trọng.

Sau đó, trẻ xuất hiện biến chứng hạch nách sưng to sau khi tiêm phòng lao. Vì vậy, gia đình đã đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám. Tại đây, trẻ được thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu về miễn dịch và di truyền. Kết quả xác định trẻ mắc suy giảm miễn dịch bẩm sinh thể nặng kết hợp do đột biến gen hiếm gặp.

TS.BS Nguyễn Thị Vân Anh - Phó Trưởng khoa Miễn dịch - Dị ứng - Khớp, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, việc chuẩn bị cho ghép tế bào gốc tạo máu cấp cho trẻ được tiến hành khẩn trương. Đây là biện pháp vô cùng quan trọng, có thể giúp hệ miễn dịch của trẻ phục hồi hoàn toàn.

Sau ca ghép, bệnh nhi được điều trị trong phòng vô khuẩn hoàn toàn, nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch, sử dụng thuốc chống thải ghép thế hệ mới và theo dõi sát tình trạng, thực hiện xét nghiệm huyết học, miễn dịch hằng ngày. Kết quả cho thấy, tế bào tủy mới của bệnh nhi phát triển, các chỉ số máu ổn định và hệ miễn dịch mới hình thành.

Đến nay, bé T.L. đã có thể tự thở, bú mẹ, cười đùa và được ra viện. Bác sĩ đánh giá tiên lượng của bé khả quan. Trở về cuộc sống thường nhật, trẻ hoàn toàn có thể phát triển bình thường như bao em nhỏ khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tuổi trẻ phường Hoài Nhơn Nam tuyên truyền về ngày bầu cử.

Đưa thùng phiếu đến tận nhà cử tri

GD&TĐ - Trong ngày bầu cử, nhiều địa phương ở Gia Lai, Quảng Ngãi chuẩn bị thùng phiếu lưu động đưa đến tận nhà cử tri không thể đến điểm bỏ phiếu.

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nhiếp khen thưởng các em đoạt giải học sinh giỏi quốc gia năm học 2025 - 2026.

Cam kết vì một nền giáo dục nhân văn, hiện đại

GD&TĐ - Ngày 15/3, khi cử tri cả nước cùng tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, ngành Giáo dục một lần nữa khẳng định vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển đất nước qua sự góp mặt của các ứng viên đầy tâm huyết.

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Vinhome Hải Vân Bay sách đọc online Sách giáo khoa thời tiết ngày mai tra cứu điểm Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com