Gerrard hứa hẹn "làm điều điên cuồng" nếu Aston Villa ghi bàn vào lưới Liverpool

GD&TĐ - Huyền thoại Liverpool Steven Gerrard sẽ ‘ăn mừng điên cuồng’ ở đường biên nếu Aston Villa ghi bàn tại Anfield.

Gerrard khẳng định sẽ ‘ăn mừng điên cuồng’ ở đường biên nếu Aston Villa ghi bàn tại Anfield.
Gerrard khẳng định sẽ ‘ăn mừng điên cuồng’ ở đường biên nếu Aston Villa ghi bàn tại Anfield.

Từng được xem là huyền thoại tại Anfield nhưng số phận đưa đẩy khiến Gerrard cầm quân chống lại đội bóng cũ.

“Steven Gerrard có lần đầu tiên trở lại Anfield trên cương vị huấn luyện viên”, tờ SunSport bình luận: “Trả lời truyền thông nhà cầm quân 41 tuổi khẳng định sẽ ‘ăn mừng điên cuồng’ nếu Aston Villa ghi bàn vào lưới Liverpool”.

Chuyến viếng thăm của Aston Villa tới “Lữ đoàn đỏ” thuộc khuôn khổ vòng 16 Ngoại hạng Anh, sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ 11/12.

“Tôi sẽ làm tất cả để đội nhà giành chiến thắng”, Steven Gerrard đánh giá: “Chúng tôi hoàn toàn thoải mái trong khi Liverpool đang dẫn đầu nên không thể đánh rơi điểm số, do đó họ sẽ gặp áp lực hơn”.

Cựu thủ quân tuyển Anh đang làm rất tốt công việc tại sân Villa Park khi mang về 3 chiến thắng trong 4 vòng đấu gần nhất. Đội mới chỉ chịu thua nhà đương kim vô địch Man City.

Hiện truyền thông xứ sở sương mù rộ tin đồn sớm muộn Steven Gerrard sẽ trở lại dẫn dắt Liverpool. Phát biểu về vấn đề này, chiến lược gia Jurgen Klopp nhấn mạnh.

Klopp nhận định Gerrard có thể dẫn dắt Liverpool trong tương lai.

Klopp nhận định Gerrard có thể dẫn dắt Liverpool trong tương lai.

“Tôi nghĩ Gerrard sẽ trở thành huấn luyện viên của Liverpool trong tương lai. Vấn đề là chúng ta sẽ phải xác định thời điểm phù hợp, câu hỏi được đặt ra là khi nào điều đó nên xảy ra. Như các bạn đã biết, Frank Lampard đã có khởi đầu rất tốt với Chelsea, tuy nhiên cậu ấy còn quá trẻ cho công việc tại đây.

Việc Steven Gerrard trở lại Anfield chắc chắn sẽ xảy ra và đó là điều tốt cho tất cả mọi người. Tôi không biết cậu ấy phải làm gì trước khi trở thành người dẫn dắt Liverpool. Tôi không phải là người đưa ra quyết định”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.
Có vẻ như ung thư đang phát triển nhanh hơn và nguy hiểm hơn trước đây. (Ảnh: ITN)

Lý do ung thư ngày càng trẻ hóa

GD&TĐ - Theo vox.com, những người trưởng thành ở độ tuổi sung sức nhất, thường có bề ngoài khỏe mạnh, đang chết vì những căn bệnh ung thư ác tính.