GD thể chất và thể thao học đường một năm nhìn lại

GD thể chất và thể thao học đường một năm nhìn lại

(GD&TĐ) - Năm 2012 đã khép lại với rất nhiều sự kiện quan trọng của Ngành GD&ĐT nói chung và công tác GD thể chất, thể thao trường học nói riêng. Báo GD&TĐ xin điểm lại những sự kiện nổi bật nhất của công tác GD thể chất và thể thao học đường trong năm qua để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường phát triển mạnh mẽ, thành công trong năm 2012, cũng như hướng tới sự phát triển hơn nữa của Ngành GD-ĐT nói chung và công tác GD thể chất thể thao học đường nước nhà nói riêng trong năm 2013 này...

* Hội khoẻ Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII: Hà Nội và TP HCM khẳng định công tác GD thể chất và TDTT trường học

GD thể chất và thể thao học đường một năm nhìn lại ảnh 1
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận thắp sáng đài lửa của Hội khoẻ

Có thể nói, HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII-2012 là kỳ Hội khoẻ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham dự của trên 10 ngàn VĐV thi đấu ở 19 môn (Điền kinh, bơi lội, thể dục, bóng đá (nam, nữ THPT), bóng đá nam tiểu học, bóng chuyền, bóng rổ, taekwonđo, Judo, karatedo, vovinam, vật tự do, cầu lông, bắn nỏ, cờ vua, đẩy gậy, kéo co, đá cầu, bi sắt và bóng bàn). Sau gần nửa tháng đua sức, tranh tài đã có không ít VĐV phá kỷ lục của Hội khoẻ ở một số nội dung thi đấu của môn điền kinh, bơi lội...

Kết thúc Hội khoẻ, BTC đã trao tổng cộng 1.260 HC các loại, trong đó 335 HCV, 333 HCB và 592 HCĐ cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc nhất. Đoàn HS TP HCM tiếp tục khẳng định vị trí số một của mình trên bảng xếp hạng với 204 HC (98 HCV, 52 HCB, 54 HCĐ); đoàn Hà Nội xếp vị trí thứ 2 với 150 HC (38 HCV, 47 HCB, 65 HCĐ); đoàn chủ nhà Cần Thơ đứng ở vị trí thứ 3 với 116 HC (38 HCV, 38 HCB, 40 HCĐ). Ngoài 3 địa phương đạt thành tích cao nhất nêu trên, BTC HKPĐ đã tặng cờ xuất sắc cho các đoàn VĐV có thứ hạng từ thứ 4 đến 10 là Đồng Tháp, Đà Nẵng, Bình Dương, Phú Thọ, Thanh Hoá, Long An và Hoà Bình...  

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao cờ HKPĐ cho Nghệ An và Thanh Hoá, 2 đơn vị đồng đăng cai HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2015.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển trao cờ HKPĐ cho Nghệ An và Thanh Hoá, 2 đơn vị đồng đăng cai HKPĐ toàn quốc lần thứ IX năm 2015.  

Với thông điệp “Sức trẻ Phù Đổng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và “Khỏe để chinh phục đỉnh cao tri thức”, HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII diễn ra TP Cần Thơ đã khép lại thành công tốt đẹp. Một kỳ Hội khoẻ nữa đã khép lại, nhưng những dư âm tốt đẹp của “ngày hội” thể thao học đường, những kỷ niệm sâu sắc chắc chắn sẽ còn đọng lại mãi trong tâm trí các em HS đến từ mọi miền của đất nước. Những ngày hội của tuổi trẻ học đường tại TP Cần Thơ xinh đẹp và mến khách đã kết thúc và 4 năm nữa các em HS sẽ lại được gặp lại tại HKPĐ toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra tại Nghệ An và Thanh Hoá vào năm 2016.

* Giải bóng bàn “Người GV nhân dân” toàn quốc tranh giải Báo GD&TĐ lần thứ XI – Sân chơi gắn kết của những người làm công tác GD.

Giải bóng bàn “Người GV nhân dân” toàn quốc tranh giải “Báo GD&TĐ” là một trong những hoạt động truyền thống được tổ chức hai năm một lần do Bộ GD&ĐT, Hội thể thao ĐH&CN VN, Báo GD&TĐ, Công đoàn GD Việt Nam phối hợp với các đơn vị đăng cai đổ chức. Giải lần thứ XI này có trên 300 VĐV của 32 đoàn tham dự. Sau 10 ngày tranh tài sôi nổi, nhiệt tình và quyết liệt, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mỗi thầy cô giáo các nhà quản lý GD tham dự.

Kết quả, Nhất (HCV) đồng đội nam ĐH Đà Nẵng, nữ (khối ĐH) thuộc về trường ĐH Điều dưỡng Nam Định; Nhì (HCB) ĐH Quốc gia Hà Nội (nam) và ĐH Thái Nguyên (nữ); Nhất (HCV) đồng đội nam (khối Sở GD-ĐT) thuộc về Ninh Thuận và nữ thuộc về Khánh Hoà; Nhì (nam) thuộc về Hải Phòng, và (nam) thuộc về Lâm Đồng... 

* Đại hội thể thao ĐNÁ lấn thứ 4 – Đoàn HS Việt Nam giành được 27 HCV, 17 HCB và 16 HCĐ

Đoàn thể thao HS VN tại 4rd Asean Schools Games
Đoàn thể thao HS VN  tại 4rd Asean Schools Games 

Asean Schools Games là một trong những sự kiện thể thao lớn nhất của các em HS khu vực. Tham dự Đại hội lần này có 7 nước là: Brunei, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam, Singapore và nước chủ nhà Indonesia. các VĐV đã đua tài ở 11 môn thi đấu là: Điền kinh, Cầu mây, Golf, Cầu lông, Bơi lội, Thể dục, Pencak, Bóng bàn, Bóng chuyền, Tennis và Bóng rổ. Đoàn HS Việt Nam tham dự với 142 cán bộ, HLV, VĐV, trọng tài và đua tài ở 6 môn là: Điền kinh, bơi lội, thể dục, bóng rổ, bóng bàn và Pencak Silat – đây cũng là môn võ đầu tiên được đưa vào hệ thống thi đấu và đoàn thể thao HS Việt Nam đã xuất sắc giành được 12 trên tổng số 17 HCV của môn thi này. Kết thúc Đại hội, BTC đã trao tổng 142 bộ HC, Đoàn thể thao HS Việt Nam đã xuất sắc giành được 60 HC các loại (27 HCV, 17 HCB và 16 HCĐ) và đứng ở vị trí thứ 4 toàn đoàn. Đại hội Thể thao HS ĐNÁ tuy mới lần thứ 3 tổ chức, nhưng những gì HS các nước đã thể hiện có thể thấy đây sẽ là một sân chơi bổ ích để tuổi trẻ học đường khu vực có điều kiện giao lưu, học hỏi, hiểu biết hơn về văn hoá, con người của các quốc gia trong khu vực... Tạm biệt TP Surabaya và đất nước, con người Indonesia mến khách và chúng ta sẽ lại gặp nhau lại tại 5rd Asean Schools Games năm 2013 sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - Việt Nam.

* Giải điền kinh SV toàn quốc XIX -2012

Giải Điền kinh SV toàn quốc là một trong những hoạt động thể thao được tổ chức thường niên hàng năm do Bộ GD&ĐT, Hội Thể thao ĐH&CN Việt Nam và các trường ĐH, CĐ, trung cấp CN&DN phối hợp tổ chức để các trường nhìn nhận, đánh giá kiểm tra công tác GD thể chất trong các trường ĐH, CĐ và trung cấp CN&DN trên toàn quốc. Giải Điền kinh SV toàn quốc lần thứ XIX này do trường ĐH Vinh đăng cai tổ chức đã quy tụ được gần 20 đoàn với trên 400 VĐV, HLV và lãnh đạo đoàn đến từ các ĐH, trường ĐH, CĐ cả nước tranh tài ở các nội dung chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tam cấp, tiếp sức 4 x 100m, đẩy tạ 5 kg (nam).  Chạy 100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, nhảy cao, nhảy xa, nhảy tam cấp, tiếp sức 4 x 100m, đẩy tạ 3 kg (nữ). Kết quả, Nhất toàn đoàn ở hệ nâng cao (đồng đội nữ) thuộc về trường ĐH TDTT Bắc Ninh; Nhì thuộc về trường ĐH SP TDTT Hà Nội; Ba thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Đồng đội nam, trường ĐH TDTT Bắc Ninh; Nhì thuộc về trường ĐH SP TDTT Hà Nội; Ba thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng. 

* Giải Bóng bàn, cờ vua sinh viên toàn quốc

Giải bóng bàn - cờ vua SV là một trong những giải đấu được tổ chức 2 năm một lần, nhằm duy trì và đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao thể lực cho HS, SV các ĐH, Học viện, các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc, hướng mọi hoạt động của nhà trường vào sự nghiệp đổi mới GD-ĐT... 

Dự Giải lần này có sự góp mặt của gần 300 VĐV đến từ 15 đoàn thuộc các ĐH, học viện, các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc. Kết quả, ở môn cờ vua: Ở nội dung cờ tiêu chuẩn nâng cao, Nhất thuộc về ĐH TDTT Đà Nẵng, Nhì ĐH Quốc gia Hà Nội, đồng hạng ba trường ĐH FPT Đà Nẵng và ĐH Quốc gia Hà Nội. Nội dung này của nữ, nhất thuộc về ĐH TDTT Đà Nẵng, nhì ĐH Đà Nẵng, ba thuộc về trường ĐH FPT Đà Nẵng... Ở môn bóng bàn: Đồng đội nam: Nhất thuộc về Trường ĐH TDTT TPHCM, Nhì trường ĐH SP TDTT Hà Nội; đồng hạng ba thuộc về Học viện Ngân Hàng Hà Nội và trường ĐH TDTT Đà Nẵng. Đồng đội nữ: Nhất thuộc về Trường ĐH TDTT TP HCM; Nhì ĐH Đà Nẵng; đồng giải ba thuộc về trường ĐH TDTT Đà Nẵng và ĐH Sài Gòn...  

* Giải bóng chuyền SV toàn quốc – Toyota cup: Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội (nam) và Trường ĐH Hải Phòng (nữ) vô địch.

Giải bóng chuyền SV toàn quốc tranh Toyota Cup là một giải đấu được tổ chức hằng năm do Công ty Toyota Việt Nam tài trợ. Giải lần này được tổ chức tại Nhà thi đấu TP Cần Thơ đã thu hút được 24 đội bóng thuộc các trường ĐH, CĐ (12 đội nam và 12 đội nữ). Sau những trận tranh tài gây cấn, nảy lửa và vô cùng quyết liệt, hấp dẫn đội bóng chuyền nam của Trường ĐH TDTT TP HCM giành ngôi vô địch, đội bóng của Trường ĐH SP TDTT Hà Nội đứng thứ nhì, đồng hạng ba thuộc về Trường ĐH Cần Thơ và Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng; Nữ đội bóng chuyền của Trường ĐH Hải Phòng lên ngôi vô địch, đội bóng Trường ĐH Sư phạm TP HCM xếp thứ nhì, đồng giải Ba là Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng và Trường ĐH TDTT TP HCM. Ngoài giải thưởng bằng hiện vật và HC, hai đội (nam - nữ) đoạt chức vô địch còn được Công ty Toyota VN hỗ trợ mỗi trường 50 triệu đồng. Hai đội (nam - nữ) đoạt giải Nhì (HCB) mỗi trường 30 triệu đồng để các trường phát triển TDTT nói chung và môn bóng chuyền nói riêng.

* VCK Giải bóng đá SV toàn quốc – VTC Cup 2012 – Trường ĐH Dân lập Hải Phòng đăng quang

Giải năm đã quy tụ được 16 đội bóng tiêu biểu, xuất sắc nhất của 8 khu vực tham dự gồm: ĐH Thuỷ Lợi, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH SP Hà Nội, ĐH SP TDTT Hà Nội, ĐH GTVT, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, ĐH FPT, ĐH DL Hải Phòng, ĐH Hải Phòng, ĐH CN TPHCM (cơ sở phía Bắc), CĐ Công nghiệp Huế, ĐH SP TP HCM, ĐH Nông lâm TP HCM, ĐH Quốc tế Hồng Bàng, ĐH Công nghệ Sài Gòn, ĐH Cần Thơ. Sau hơn 10 ngày tranh tài sôi nổi các VĐV SV đã chơi và thể hiện hết mình, cống hiến cho khán giả những pha dượt đuổi tỷ số vô cùng căng thẳng và hấp dẫn. Kết quả, đội bóng đến từ thành phố Hoa phượng đỏ - trường ĐH Dân lập Hải Phòng đã giành thắng lợi 5-3 (sau loạt đá 11m) trước các cầu thủ trường ĐH Bách khoa Hà Nội và đoạt HCV, HCB thuộc về Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

* Đại hội thể thao SV ĐNÁ lần thứ 16 - Việt Nam đứng thứ Nhì toàn đoàn

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý động viên, chúc mừng các VĐV VN giành HC tại Đại hội
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Trần Quang Quý động viên, chúc mừng các VĐV VN giành HC tại Đại hội

Đại hội thể thao SV ĐNÁ lần thứ 16 được tổ chức từ ngày 12 – 20/12 tại thủ đô Viêng Chăn của nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào với gần 10.000 VĐV, HLV và cán bộ đoàn của 11 quốc gia trong khu vực là: Indonesia, Philippin, Đông Timor, Campuchia, Singapore, Việt Nam, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Thái Lan và nước chủ nhà Lào và tranh tài ở 17 môn thi đấu: Điền kinh, Cầu lông, bóng rổ, bóng chuyền bãi biển, bóng đá (nam, nữ), bắn cung, karatedo, Tenis, Pencak Silat, cầu mây, bơi lội, bóng bàn, taewondo, bi sắt, wushu, Judo và muay. Đoàn Thể thao SV VN lên đường tham dự lần này với 231 VĐV, HLV, cán bộ đoàn và tranh tài ở 12 môn: điền kinh, Pencak silat, bóng đá nữ, bơi lội, bóng bàn, Teakwondo, Karatodo, bóng chuyền nữ, cầu mây, Muay, bóng bàn và judo.

Đoàn TTSV VN tại 16th ASEAN University Games
Đoàn TTSV VN tại 16th ASEAN University Games

Sau hơn 10 ngày tranh tài, Đoàn thể thao SV VĐoàn TTSV VN tại 16th ASEAN University Gamesiệt Nam đã xuất sắc giành được 119 HC các loại (56 HCV, 35 HCB, 28 HCĐ) và xếp ở vị trí thứ hai toàn đoàn sau Maylaysia và bỏ xa đội đứng thứ ba là Thái Lan với 42 HCV, 51 HCB, 55 HCĐ.

Trung Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ