Gaza đứng trước nạn đói nguy cấp; Mỹ và Iran hoãn đàm phán hạt nhân

GD&TĐ - Trung Đông ngày 1/5, Gaza đứng trước nạn đói nguy cấp khi hàng viện trợ không thể tiếp cận, Mỹ và Iran hoãn đàm phán hạt nhân.

Nhiều trẻ em ở Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.
Nhiều trẻ em ở Gaza bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Quân sự và nhân đạo

Dải Gaza: Lực lượng Israel tiếp tục tấn công Dải Gaza khiến ít nhất 31 người Palestine thiệt mạng trong 24 giờ qua, gồm phụ nữ và trẻ em.

Cơ quan LHQ về người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết 3.000 xe tải sẵn sàng chuyển hàng cứu trợ đến Gaza đang chờ để vào Dải Gaza, nhưng không thể vào được vì lệnh phong tỏa nguồn cung cấp nhân đạo của Israel đã bước sang tháng thứ 3.

Tổng giám đốc điều hành của Tổ chức Y tế Thế giới, Michael Ryan đã gọi tình hình viện trợ là "một điều ghê tởm" và cho biết trẻ em ở Gaza đang bị chết đói.

Trong khi đó, giám đốc cứu trợ hàng đầu của LHQ Tom Fletcher kêu gọi Israel "để những người làm công tác nhân đạo cứu sống người dân".

Bộ Y tế Gaza kêu gọi LHQ tuyên bố nạn đói ở Gaza, nơi các quan chức y tế cho biết 92% trẻ em và phụ nữ mang thai hiện đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Phát biểu tại The Hague, đại sứ Qatar tại Hà Lan, Mutlaq al-Qahtani, đã nói với Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) rằng Israel đã "tạo ra" và "gây ra" một thảm họa nhân đạo ở Gaza.

Bờ Tây: Israel đã ra lệnh cho người dân Palestine ở một số trại tị nạn Tulkarem và Nur Shams tại Bờ Tây bị chiếm đóng phải rời khỏi nhà trong vòng 24 giờ khi họ chuẩn bị phá hủy 106 ngôi nhà.

Ngoại giao

Vòng đàm phán thứ 4 giữa Mỹ và Iran, dự kiến ​​diễn ra tại Rome ngày 3/5, đã bị hoãn lại và một ngày mới sẽ được ấn định "tùy thuộc vào cách tiếp cận của Mỹ", một quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters.

"Các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran trong các cuộc đàm phán hạt nhân không giúp các bên giải quyết tranh chấp hạt nhân thông qua ngoại giao", quan chức trên nói thêm.

Thổ Nhĩ Kỳ bác bỏ mọi kế hoạch làm suy yếu chính quyền trung ương ở Syria hoặc đe dọa chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này, các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, đáp lại yêu cầu của người Kurd về việc Syria áp dụng hệ thống chính quyền phi tập trung.

Thổ Nhĩ Kỳ đã ủng hộ quân nổi dậy chống lại cựu Tổng thống Bashar al-Assad trong nhiều năm và được coi là đồng minh nước ngoài thân cận nhất của các nhà lãnh đạo Hồi giáo mới của Syria.

Theo Al Jazeera/Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

HLV Erik ten Hag tái xuất

HLV Erik ten Hag tái xuất

GD&TĐ - Erik ten Hag đang trong quá trình đàm phán để thay thế ông Xabi Alonso làm huấn luyện viên trưởng Bayer Leverkusen.