Gặp nạn khi đi đánh cá, vợ chồng nghèo bỏ lại con thơ

GD&TĐ - Trong lúc đánh cá trên sông, con thuyền nhỏ không may bị lật khiến vợ chồng nghèo đuối nước thương tâm.

Sáng 28/05, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Hoàn Lão huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền khiến vợ chồng nghèo tử nạn.

Nạn nhân là vợ chồng anh Nguyễn Văn Quốc (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Hường (SN 1973), trú tại thôn 4 Hoàn Trạch (TT. Hoàn Lão).

Cụ thể, vào khoảng 8h sáng ngày 27/5, vợ chồng anh Quốc đi đánh bắt cá ở nhánh sông cầu Thanh Ba (giữa xã Thanh Trạch và Bắc Trạch, huyện Bố Trạch) bằng thuyền nhỏ nhưng không may bị chìm và đuối nước.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của TT. Hoàn Lão đã phối hợp với xã Bắc Trạch, Thanh Trạch, Đồn Biên phòng Cảng Gianh, Hải đội 2 nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm hai nạn nhân.

Sau thời gian tìm kiếm, rạng sáng 28/5, thi thể hai vợ chồng xấu số đã được tìm thấy và được gia đình đưa về làm thủ tục mai táng.

Được biết, hoàn cảnh của hai vợ chồng này rất khó khăn. Anh Quốc bị tàn tật do chất độc màu da cam, gia đình có căn nhà để ở là được hỗ trợ xây nhà tình nghĩa.

Vợ chồng gặp nạn có 6 người con, trong đó có 3 cháu nhỏ đang đi học gồm Nguyễn Mỹ Linh (lớp 9B), Nguyễn Kim Oanh (lớp 7A) Trường THCS số 1 Hoàn Lão và Nguyễn Văn Đật (lớp 5A), Trường Tiểu học số 3 Hoàn Lão.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ