Quảng Bình: Nam sinh bị đánh giữa sân trường phải nhập viện

GD&TĐ - Liên quan đến sự việc một học sinh tại Quảng Bình bị đánh phải nhập viện điều trị, nhà trường đã kịp thời đến thăm hỏi, động viên học sinh, đồng thời phối hợp với chính quyền xác minh.

Nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh sự việc một học sinh bị đánh.
Nhà trường đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh sự việc một học sinh bị đánh.

Ngày 26/5, ông Hoàng Văn Phúc - Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã yêu cầu Ban giám hiệu Trường THCS Cao Quảng phối hợp với chính quyền địa phương xác minh, báo cáo sự việc nam học sinh của trường này bị bạn đánh phải nhập viện.

Theo đó, học sinh bị bạn đánh là em T.T.Đ. (SN 2010, trú ở thôn Chùa Bụt, xã Cao Quảng). Em Đ. đang học lớp 6, Trường THCS Cao Quảng.

Theo lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa, báo cáo bước đầu từ phía nhà trường thì sự việc xảy ra vào buổi sáng ngày 17/5 tại giờ học môn Tin học, nhưng do mất điện nên các em được cho nghỉ ra chơi trong khuôn viên nhà trường. 

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo nhà trường đã đến thăm hỏi, động viên em Đ., đồng thời báo cáo sự việc lên chính quyền và Phòng GD&ĐT để có hướng xử lý. 

Trước đó, đoạn video nam học sinh bị đánh được lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, tài khoản có tên "Phúc Trương",  xưng là bố của nam sinh T.T.Đ. cũng chia sẻ thông tin về em Đ. bị đánh.

Theo người này, con trai bị bạn cùng lớp tên L. đã có hành vi đè em Đ. nằm úp xuống đất rồi đánh tới tấp vào đầu và gây thương tích. Dù nhiều người phát hiện sự việc nhưng không ai vào can ngăn.

Thấy Đ. bị thương và có biểu hiện khác thường, gia đình đã đưa em đến Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình để điều trị từ hôm 17/5 đến ngày 22/5 thì xin về nhà theo dõi. Tuy nhiên, sau đó, bệnh tình Đ. có dấu hiệu trở nặng nên gia đình đã cho nhập viện trở lại điều trị. 

Theo Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình, thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân T.T.Đ. có những biểu hiện đau đầu, buồn nôn. Kiểm tra bước đầu, không phát hiện nạn nhân có dấu hiệu tổn thương não nhưng bệnh viện vẫn để bệnh nhân ở lại theo dõi, điều trị. Sau đó, người nhà có nguyện vọng xin cháu về nhà. 

Tuy nhiên, đến ngày 24/5, gia đình đưa bệnh nhân trở lại nhập viện. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu lên cơn hen phế quản và tiến hành cho thở khí dung và tiếp tục lưu cháu lại ở bệnh viện để điều trị và theo dõi.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.