Những "giọt hồng" được cho đi trong ngày hội hiến máu tình nguyện tại Quảng Bình

GD&TĐ - Hơn 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã tham gia ngày hội hiến máu. Lượng máu này sẽ hỗ trợ lớn trong công tác cấp cứu và điều trị cho người bệnh.

Ban tổ chức thu về 448 đơn vị máu, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.
Ban tổ chức thu về 448 đơn vị máu, phục vụ cho công tác cấp cứu và điều trị người bệnh.

Ngày 26/5, tại TP. Đồng Hới, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Trung tâm Huyết học - Truyền máu khu vực Huế đã tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2022.

Hơn 700 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tại Quảng Bình.

Hơn 700 tình nguyện viên tham gia ngày hội hiến máu tại Quảng Bình.

Ngày hội đã thu hút sự tham gia của hơn 700 tình nguyện viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Trước khi tiến hành hiến máu, những tình nguyện viên sẽ được kiểm tra sức khỏe và được cán bộ y tế tư vấn. Những người tham gia hiến máu đều nhận được sự giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, qua đó mà các thủ tục đăng ký cũng trở nên dễ dàng hơn.

Trước khi tiến hành hiến máu, những tình nguyện viên sẽ được kiểm tra sức khỏe và được cán bộ y tế tư vấn.

Trước khi tiến hành hiến máu, những tình nguyện viên sẽ được kiểm tra sức khỏe và được cán bộ y tế tư vấn.
 

Ông Phạm Tiến Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình cho biết, ngày hội hiến máu là một hoạt động quan trọng và mang ý nghĩa nhân văn, khi mỗi đơn vị máu cho đi là thêm một cơ hội cứu sống người khác. Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức của đoàn viên, công nhân viên chức về ý nghĩa của việc tham gia hiến máu cứu người.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu về 448 đơn vị máu.

Kết thúc chương trình, ban tổ chức thu về 448 đơn vị máu.

Kết thúc ngày hội hiến máu, ban tổ chức đã thu về 448 đơn vị máu và chế phẩm máu. Lượng máu này sẽ góp phần lớn vào công tác điều trị, cấp cứu những bệnh nhân có các bệnh liên quan đến máu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.