Gần một nửa số ca mắc nCov toàn cầu tập trung ở 3 quốc gia

Gần một nửa số ca mắc nCov toàn cầu tập trung ở 3 quốc gia

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết gần 2/3 số ca mắc toàn cầu tập trung ở 10 nước và gần một nửa số ca mắc tập trung ở 3 nước là Mỹ, Brazil và Ấn Độ.

Mỹ có 4.166.400 ca mắc, gồm 65.525 ca mới. Số ca tử vong là 147.259 ca, gồm 1.076 ca mới. Đại dịch đang leo thang mạnh ở Mỹ khi số ca mắc đã vượt 4 triệu. Số ca mắc ở Mỹ đạt mốc 1 triệu ca trong 98 ngày nhưng sau đó số ca tăng từ 3 lên 4 triệu trong vòng 16 ngày. Những con số này cho thấy ở một thời điểm nào đó, trong 82 người Mỹ có ít nhất 1 người mắc Covid-19.

Các quan chức địa phương và nhà nước bất đồng về cách nới lỏng lệnh phong tỏa đối với người Mỹ và các cơ sở kinh doanh. Việc yêu cầu người dân đeo khẩu trang nơi công cộng đã trở thành tâm điểm gây chia rẽ sâu sắc về chính trị, nhiều người bảo thủ cho rằng việc này vi phạm hiến pháp Mỹ.

Ấn Độ có 1.288.130 ca, gồm 48.446 ca mới. Số ca tử vong là 30.645 ca, gồm 755 ca mới. Bang Maharashtra là nơi có số ca mắc cao nhất với 337.607 ca, tiếp theo là các bang Tamil Nadu với 186.492 ca, khu vực thủ đô Delhi với 126.323 ca.

Pháp có 179.398 ca mắc, gồm 1.062 ca mới. Số ca tử vong là 30.182 ca, gồm 10 ca mới. Các mẫu nước thải từ hệ thống thoát nước của Paris lại cho thấy dấu vết của Covid-19 từ cuối tháng 6 vốn đã mất đi khi Pháp áp lệnh phong tỏa. Tỷ lệ lây nhiễm ở Pháp đã giảm xuống nhưng tuần này các quan chức bắt buộc người dân đeo khẩu trang ở không gian công cộng kín sau khi có một loạt dấu hiệu về đợt bùng phát.

Nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan, Pháp, Australia... cho thấy lấy mẫu nước thải để tìm dấu hiệu của nCov có thể giúp ước lượng số người nhiễm trong một khu vực mà không phải kiểm tra từng người một.

Australia có 13.302 ca mắc, gồm 405 ca mới. Số ca tử vong là 133 ca, gồm 5 ca mới. Thủ hiến Daniel Andrews của bang Victoria hôm qua tuyên bố nhà chức trách các khu vực sẽ trao 214 USD cho những người đang chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 vì họ phải nghỉ làm việc. Bang Victoria đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng nhanh với 403 ca mới và 5 ca tử vong trong 24 giờ. Ngày 22/7, bang này có 484 ca mắc mới và 2 ca tử vong.

Trung Quốc có 83.729 ca, gồm 22 ca mới. Số ca tử vong là 4.634 ca, không có ca mới. Ngoài ra, Trung Quốc có thêm 31 ca không có triệu chứng trong vòng 24 giờ - Ủy ban Y tế quốc gia nước này cho biết hôm qua. Trong số 22 ca mới, có 19 ca địa phương, còn lại là ca ngoại nhập.

Hôm qua, Bộ Ngoại giao Mexico nói trong một tuyên bố rằng Bắc Kinh sẵn sàng cho các nước Mỹ La tinh và Caribbe vay 1 tỉ USD để mua vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất.

Nhật Bản có 27.029 ca, gồm 726 ca mới. Số ca tử vong là 990 ca, gồm 1 ca mới. Thủ đô Tokyo ghi nhận hơn 300 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ - mức tăng cao nhất trong 24 giờ. Tổng số ca mắc nCov ở Tokyo lên tới gần 11.000 người - truyền thông Nhật cho biết hôm qua.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Brazil có 2.289.951 ca (58.080 ca mắc), Nga có 795.038 ca (5.848 ca mới), Nam Phi có 408.052 ca (13.104 ca mới), Mexico có 362.274 ca (6.019 ca mới), Indonesia có 93.657 ca (1.906 ca mới), Philippines có 74.390 ca (2.200 ca mới), Singapore có 49.098 ca (354 ca mới).

Việt Nam 99 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19, tính đến 6 giờ sáng 24/7, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới Covid-19 và đây là ngày thứ 99 Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Tổng số ca mắc Covid-19 được chữa khỏi tại Việt Nam là 365 ca trên tổng số 412 bệnh nhân (88,6%).

Việt Nam có tổng số 272 ca mắc Covid-19 nhập cảnh được cách ly ngay. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly và theo dõi sức khỏe là 10.336.

Trong số 47 bệnh nhân đang điều trị có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-2 lần và còn 43 bệnh nhân vẫn dương tính.

Theo CNA/Sputnik/Worldometer

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ