Hơn 625 ngàn ca tử vong nCov trên thế giới, TT Brazil dương tính với Covid-19 lần 3

Hơn 625 ngàn ca tử vong nCov trên thế giới, TT Brazil dương tính với Covid-19 lần 3

Mỹ có 4.096.110 ca mắc Covid-19, gồm 67.541 ca mới. Số ca tử vong là 146.078 ca, gồm 1.125 ca mới. Mỹ lại quay về mốc hơn 1.000 ca tử vong mỗi ngày trong khi đó số ca mắc và nhập viện đang tăng lên ở nhiều bang, buộc TT Trump phải thừa nhận dịch bệnh đang trở nên tồi tệ hơn tại Mỹ. 19 bang báo cáo con số kỷ lục những người nhập viện vì Covid-19 trong tháng 7. 2/3 số bang báo cáo số ca mắc tăng lên trong tháng 7 và 16 bang báo cáo số ca tử vong tăng lên trong tháng này. Chính phủ sẽ trả 1,95 tỉ USD để mua vaccine từ công ty Pfizer Inc và công ty Đức BioNTech SE nếu vaccine của họ được phê chuẩn chính thức. Mỹ cho biết sẽ đảm bảo có 100 triệu liều vaccine Covid-19.

Brazil có 2.231871 ca mắc, gồm 65.339 ca mới. Số ca tử vong là 82.890 ca, gồm 1.293 ca mới. TT Brazil Jair Bolsonaro một lần nữa được xét nghiệm dương tính với Covid-19 – văn phòng của ông cho biết hôm qua. Theo đó, ông sẽ kéo dài thời gian cách ly 2 tuần và dừng những kế hoạch đi lại sắp tới. Từ ngày 7/7, nhà lãnh đạo cánh hữu này phải tự cách ly tại dinh thự vì dương tính với Covid-19. Ông đối mặt với chỉ trích vì xem nhẹ đại dịch và phản đối các biện pháp giãn cách xã hội. Hiện Brazil là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 thứ 2 thế giới sau Mỹ.

Peru có 366.550 ca mắc, gồm 4.464 ca mới. Số ca tử vong là 13.579 ca. Nước này xác nhận thêm 3.688 ca tử vong Covid-19 mà trước đó không tính đến – theo chính phủ Peru. Phân tích của một ủy ban đặc biệt nghiên cứu 30.000 ca từ tháng 3 đến tháng 6 đã đưa ra con số trên. Nhà chức trách cho biết sẽ tiến hành một phân tích khác cho tháng 7.

Anh có 296.377 ca mắc, gồm 560 ca mới. Số ca tử vong là 45.501 ca, gồm 79 ca mới. Thủ tướng Boris Johnson kêu gọi quân đội chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng 4 chiều vào mùa đông, bao gồm khả năng bùng phát dịch Covid-19 lần 2, bùng phát cúm mùa, ngập lụt và những gián đoạn từ việc Anh ra khỏi liên minh châu Âu vốn đe dọa các nguồn lực quốc gia.

Pháp có 178.336 ca mắc, gồm 998 ca mới. Số ca tử vong là 30.172, gồm 7 ca mới. Nước này đang lo ngại về khả năng đại dịch bùng phát trở lại khi số ca mắc mới tăng nhanh. Trước tình hình này, Pháp bắt buộc người dân phải đeo khẩu trang tại các cửa hàng và những không gian công cộng kín khác từ 20/7. Bộ trưởng Y tế Olivier Veran cho biết chính phủ sẽ cung cấp miễn phí 40 triệu khẩu trang dùng nhiều lần cho 7 triệu người Pháp đang khó khăn.

Tình hình dịch Covid-19 tại một số quốc gia khác: Ấn Độ có 1.239.864 ca mắc (45.599 ca mới), Nga có 789.190 ca mắc (5.862 ca mới), Nam Phi có 394.948 ca mắc (13.150 ca mới), Mexico có 356.255 ca mắc (6.859 ca mới), Iran có 281.413 ca mắc (2.586 ca mới), Argentina có 141.900 ca (5.782 ca mới), Trung Quốc có 83.707 ca (14 ca mới), Philippines có 72.369 ca mắc (1.594 ca mới), Singapore có 48.744 ca mắc (310 ca mới)...

Theo Worldometer/CNA/CNN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ