Gần 500 học sinh tham gia Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh Sơn La

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tại tỉnh Sơn La vừa Khai mạc Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh học sinh THPT lần thứ VI. Gần 500 học sinh của 43 trường THPT tham dự.

Các trường THPT nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.
Các trường THPT nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức.

Ngày 13/2, Sở GD&ĐT Sơn La phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Khai mạc Hội thao giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQPAN) học sinh THPT lần thứ VI, năm học 2022 - 2023.

Tham dự có 378 thí sinh chính thức, 100 thí sinh dự bị của 43 trường THPT trực thuộc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La. Thí sinh tham gia thi đấu ở các môn: Hiểu biết chung về quốc phòng, an ninh; bắn súng tiểu liên AK; đội ngũ từng người không có súng; kỹ thuật cấp cứu và chuyển thương.

Bên cạnh đó, các thí sinh còn thi ném lựu đạn xa trúng đích; vận dụng các tư thế, động tác cơ bản khi vận động trong chiến đấu; tháo lắp súng tiểu liên AK ban ngày; chạy vũ trang 800 m...

Ông Quàng Văn Lâm, Phó giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La cho biết: Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nhiều năm qua môn GDQPAN đã trở thành một phần quan trọng trong chương trình giáo dục. Qua đó, góp phần giáo dục và phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc. Không những thế, qua đây còn góp phần nêu cao ý thức của cán bộ, giáo viên, học sinh trong việc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Đồng thời, cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản về quốc phòng – an ninh cho học sinh THPT.

Học sinh tham dự khai mạc giáo dục quốc phòng và an ninh.

Học sinh tham dự khai mạc giáo dục quốc phòng và an ninh.

Công tác GDQPAN giữ vai trò hết sức quan trọng trong nhận thức và trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ học sinh, sinh viên trong tình hình mới.

Việc tổ chức Hội thao giáo dục quốc phòng, an ninh học sinh THPT lần thứ VI tại tỉnh Sơn La còn nhằm giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm, khơi dậy tinh thần yêu nước. Qua đó, giáo dục tính kỷ luật, tác phong quân sự và truyền thống anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ.

Hội thao sẽ diễn ra từ ngày 13 - 17/2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ