back

Báo Giáo dục và Thời đại Online E-magazine
Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh THPT hội tụ tài năng thi đấu cao thượng

Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh THPT hội tụ tài năng thi đấu cao thượng

GD&TĐ - Sáng 12/12, Bộ GD&ĐT tổ chức Lễ khai mạc Hội thao Giáo dục quốc phòng và an ninh học sinh THPT lần thứ III năm 2022, tại TP Cần Thơ.

Hoạt động có ý nghĩa chào mừng kỉ niệm 78 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 33 năm ngày Hội quốc phòng toàn dân. Hội thao do Bộ GD&ĐT tổ chức định kỳ 4 năm/lần nhằm mục đích đánh giá lại công tác học tập môn giáo dục quốc phòng (GDQP) trong chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Các đại biểu tham dự Hội thao.
Các đại biểu tham dự Hội thao.

Tham dự khai mạc Hội thao có Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc; Thiếu tướng Trần Ngọc Thanh - Vụ Trưởng Vụ GDQP (Bộ GD&ĐT); Đại tá Phan Văn Mỹ - Phó Cục Trưởng cục đào tạo (Bộ Công an); Đại tá Nguyễn Huy Quân - Trưởng Phòng GDQP Cục DQTV (Bộ Quốc phòng); Thiếu tướng Quách Văn Nhỏ - Phó Tư lệnh QK9; Ông Nguyễn Thực Hiện – Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ.

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Hội thao.
Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Văn Phúc phát biểu khai mạc Hội thao.

Phát biểu khai mạc, PGS-TS Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao – cho biết, Hội thao GDQP&AN học sinh THPT là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào học tập môn học GDQP&AN.

Thông qua Hội thao, góp phần kiểm tra, đánh giá chất lượng dạy và học môn học GDQP&AN cấp THPT của các Sở GDĐT trên toàn quốc; phát hiện những tập thể, cá nhân xuất sắc để xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy phong trào thi đua học tập; rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để chỉ đạo thực hiện tốt hơn công tác GDQP&AN trong những năm tiếp theo.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đề nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban cần chuẩn bị chu đáo, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, các lực lượng phục vụ tốt cho các đoàn VĐV; tổ chức, điều hành thi đấu các nội dung của hội thao theo đúng kế hoạch và đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Đồng thời, các đoàn, các VĐV chấp hành nghiêm kỷ luật và điều lệ Hội thao; nêu cao tinh thần “Đoàn kết - Tự tin - Trung thực - Cao thượng”, để Hội thao thật sự trở thành nơi hội tụ những tài năng với tinh thần thi đấu cao thượng; là nơi giao lưu, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm học tập.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng.

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chào mừng.

Hội thao năm nay diễn ra từ ngày 12/12 – 17/12 tại Cần Thơ, với sự tham gia của 232 HLV và 632 VĐV thuộc 54 đoàn trong 63 tỉnh, thành, (53 Sở GD&ĐT và 1 trường THPT vùng cao Việt Bắc).

Ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thao cho biết, công tác GDQP&AN đóng vai trò rất quan trọng, góp phần củng cố nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân; góp phần làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, học sinh trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ.

Theo ông Hiện, riêng tại TP Cần Thơ, công tác giáo dục QP&AN trong trường học được đầu tư đúng mức góp phần giáo dục và xây dựng thế hệ tương lai có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường, quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ khai mạc hội thao.

Thực hiện nghi thức rước cờ Tổ Quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thực hiện nghi thức rước cờ Tổ Quốc, ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn cờ tiến vào khán đài hội thao.

Đoàn cờ tiến vào khán đài hội thao.

Đoàn lực lượng vũ trang.

Đoàn lực lượng vũ trang.

54 đoàn tham gia hội thao diễu hành tại lễ khai mạc.
54 đoàn tham gia hội thao diễu hành tại lễ khai mạc.
Tham gia hội thao năm nay có 54 đoàn thuộc 53 Sở GD&ĐT và 1 trường THPT vùng cao Việt Bắc.

Tham gia hội thao năm nay có 54 đoàn thuộc 53 Sở GD&ĐT và 1 trường THPT vùng cao Việt Bắc.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ.

Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ.

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

PGS-TS Nguyễn Văn Phúc – Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia.

Đại diện Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại diện Bộ GD&ĐT cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ