Gần 300 giáo viên Hàn Quốc bị kỷ luật vì bán đề và tài liệu ôn thi đại học

GD&TĐ - Ngày 21/8, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết, gần 300 giáo viên Hàn Quốc thừa nhận đã bán đề thi và tài liệu ôn thi đại học.

Các điểm học thêm ở phía nam Seoul.
Các điểm học thêm ở phía nam Seoul.

Trong số giáo viên trên, 45 người khai báo đã nhận hơn 50 triệu won (37.260 USD) từ các công ty trong vòng 5 năm.

Một giáo viên khai đã nhận tới 490 triệu won (hơn 365.000 USD) từ các hoạt bán tài liệu ôn thi đại học.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đưa ra khoảng thời gian kéo dài 2 tuần, từ 1 - 14/8, để giáo viên tự khai báo.

Trong số này, có người tiết lộ đã tham gia vào các hoạt động thu lợi liên quan các trường tư và các tổ chức giáo dục khác trong 5 năm qua.

Có báo cáo cho biết một số giáo viên đang cung cấp các câu hỏi thi đặc biệt khó, còn gọi là câu hỏi “sát thủ” cho các trung tâm luyện thi tư nhân để đổi lấy khoản tiền đáng kể.

Đầu tháng 6, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm sẽ loại trừ những câu hỏi "sát thủ".

Những câu hỏi này thường nằm ngoài phạm vi chương trình giảng dạy của trường công và thường được cho là nguyên nhân khiến học sinh ngày càng phụ thuộc vào học thêm.

Bộ cho biết tổng cộng 297 giáo viên đã khai báo hoạt động của họ trong 768 trường hợp. Trong đó có 537 trường hợp tạo bài thi thử, 92 trường hợp soạn tài liệu ôn thi, 92 trường hợp giảng dạy và tư vấn, cùng 47 trường hợp khác.

Người có thu nhập cao nhất là một giáo viên dạy toán tại một trường trung học tư thục ở tỉnh Gyeonggi. Giáo viên này khai đã nhận 480 triệu won (358.000 USD) trong 5 năm để bán đề thi thử cho 7 trung tâm học thêm tư nhân.

Một giáo viên dạy hóa của một trường trung học tư thục ở Seoul thừa nhận đã bán đề thi cho 2 trung tâm luyện thi với số tiền 382,4 triệu won (khoảng 285.000 USD).

Một giáo viên địa lý tại một trường trung học công lập ở Seoul cho biết đã bán tài liệu học tập cho 5 trung tâm học thêm và nhận 300,55 triệu won (khoảng 224.000 USD).

Bộ cho biết họ sẽ có biện pháp kỷ luật đối với giáo viên liên quan đến những sai phạm trên.

Theo Yonhap

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (Tuyên Quang) ứng dụng AI trong dạy học môn Tiếng Anh. Ảnh: Đức Hạnh

Trường vùng cao thích ứng cùng AI

GD&TĐ - Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ là cơ hội để các trường học vùng cao rút ngắn khoảng cách số mà còn như phép thử lớn đối với năng lực thích ứng, tinh thần đổi mới và quyết tâm không để học sinh vùng khó bị “đứng ngoài” tiến trình chuyển đổi số giáo dục.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.