Gần 1,5 triệu túi an sinh đã chuyển đến các địa phương ở TP Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh TP Hồ Chí Minh cập nhật cho biết, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh từ ngày 15/8 đến 03/09 đã chuyển gần 1,5 triệu túi an sinh tới các quận, huyện, TP Thủ Đức.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong ngày 3/9, Trung tâm an sinh TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận nhiều loại mặt hàng như rau củ, gạo, thuốc… của các tỉnh Lâm Đồng và các doanh nghiệp trị giá hơn 4 tỷ 750 triệu đồng.

Hàng rau củ được phân phối đến các quận gò vấp, quận 7, Bình Chánh, quận 10, 11, 12, Phú Nhuận, Hóc Môn, Của Chi, thành phố Thủ Đức, phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân và Bộ tư lệnh thành phố, 17 bếp ăn từ thiện trị giá 2 tỷ 430 triệu đồng.

Lũy kế từ ngày 15/8/2021 đến 03/09/2021: Tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, TP Thủ Đức là 1.474.683 túi (tăng 95.348 túi so với ngày 02/09/2021).

Riêng về hỗ trợ gạo, trong đợt 1, Chính phủ cấp cho TP Hồ Chí Minh hơn 14 tấn, TP đã nhận được gần 6.000 tấn và phấn đấu khẩn trương nhận tiếp để sớm phát cho người dân.

Cùng ngày, Sở Lao động- Thương Binh và Xã Hội TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận 09 đối tượng cơ nhỡ, lang thang xin ăn sinh sống nơi công cộng và đã đưa vào Trung tâm Hỗ trợ xã hội (lũy kế từ 23/8/2021 đến 03/9/2021: 852 người); 03 đối tượng cai nghiện ma túy (lũy kế từ ngày 23/8/2021 đến 03/9/2021: 128 người).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ