Gần 120 giáo viên đối thoại trực tiếp với Chủ tịch thành phố Phú Quốc

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác GD&ĐT tại Phú Quốc được chỉ ra nhằm nâng cao chất lượng dạy và học tại Phú Quốc.

Ông Tống Phước Trường, Bí thư thành uỷ thành phố Phú Quốc phát biểu tại Hội nghị.
Ông Tống Phước Trường, Bí thư thành uỷ thành phố Phú Quốc phát biểu tại Hội nghị.

TP Phú Quốc vừa tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Bí thư Thành uỷ và Chủ tịch UBND TP Phú Quốc với cán bộ, giáo viên ngành giáo dục thành phố Phú Quốc.

Tham gia Hội nghị có ông Tống Phước Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Thành ủy Phú Quốc; ông Huỳnh Quang Hưng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc cùng gần 120 nhà quản lý, cán bộ, giáo viên trên địa bàn TP.

Đại biểu đến từ Trường Mầm non Dương Đông phát biểu

Đại biểu đến từ Trường Mầm non Dương Đông phát biểu

Tại Hội nghị, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác giáo dục – đào tạo hiện nay của TP như: cơ chế thu hút, chính sách cho giáo viên, xây dựng biên chế, các vấn đề về chuyên môn, nghiệp vụ, việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong trường học được các đại biểu nêu ra.

Vấn đề được các đại biểu quan tâm nhất chính là biên chế giáo viên còn thiếu so với thực trạng phát triển quy mô trường lớp.

Ngoài ra, cơ chế chính sách liên quan đến giáo viên, nhà ở công vụ cho giáo viên, mua sắm tài sản và đầu tư cho giáo dục... cũng là những vấn đề được đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo đã ra tại buổi đối thoại đã được Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phú Quốc.

Đại biểu Trường TH -THCS Nguyễn Trung Trực phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu Trường TH -THCS Nguyễn Trung Trực phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Tống Phước Trường, Bí thư Thành uỷ TP Phú Quốc nhấn mạnh: Trong thời gian tới để công tác giáo dục và đào tạo của TP thực hiện tốt hơn, đề nghị các cấp ủy Đảng phải thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo. Đặc biệt, các cấp ủy Đảng phải kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những mặt hạn chế và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ giáo viên.

"Các cấp ủy Đảng, ban ngành phải tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến nhận thức sâu sắc cho đội ngũ. Từ đó tạo sự đồng thuận cho cả hệ thống chính trị và trong nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới giáo dục của địa phương"- ông Trường nói.

Tại đối thoại, Bí thư Thành ủy TP Phú Quốc cũng yêu cầu lãnh đạo UBND thành phố, các phòng, ban, ngành của TP thực hiện nghiêm những vấn đề đã trao đổi, thống nhất trong buổi đối thoại và giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị chính đáng của cán bộ, giáo viên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.