Trường ĐH Kiên Giang góp phần chuyển đổi số cùng địa phương

GD&TĐ -  Tại Trường ĐH Kiên Giang, UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị Ngày chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023.

Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp ký kết hỗ trợ chữ ký số cho người dân trên địa bàn tỉnh.
Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp ký kết hỗ trợ chữ ký số cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị chuyển đổi số, ông Võ Minh Trung - Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang cho biết: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu và là yêu cầu bắt buộc đang diễn ra rất mạnh mẽ, giúp giải quyết hiệu quả mối quan hệ giữa Nhà nước, thị trường, xã hội. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành.

Thời gian qua, việc thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đã đạt được các kết quả tích cực: nhận thức và hành động về chuyển đổi số có nhiều chuyển biến; hạ tầng số được tăng cường đầu tư, tiếp tục được phát triển; dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến được triển khai hiệu quả, tỷ lệ phát sinh hồ sơ ngày càng tăng…

Bước đầu đã hình thành được nền tảng phục vụ phát triển chính quyền số các cấp, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh. Nhiều hệ thống ứng dụng CNTT dùng chung được đưa vào triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cấp huyện, cấp xã.

Theo TS Nguyễn Hữu Thọ - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý, điều hành hoạt động của nhà trường là ưu tiên lựa chọn cho phương thức quản lý mới, phương thức tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ. Cho đến nay, trường sử dụng phần mềm quản lý đào tạo và 8 phần mềm khác đang vận hành ở các lĩnh vực quản lý của nhà trường và mang lại hiệu quả trong suốt thời gian qua.

Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang ký kết hợp tác.

Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang và Trường ĐH Kiên Giang ký kết hợp tác.

Tại hội nghị, Sở TT&TT và Trường ĐH Kiên Giang đã ký kết hợp tác với các nội dung: Xây dựng các chiến lược, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng và phát triển CNTT; Xây dựng phát triển Chính quyền số phát triển Kinh tế số và Xã hội số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Nghiên cứu triển khai các giải pháp ứng dụng CNTT trong công tác quản lý nhà nước của các ngành, lĩnh vực phục vụ xây dựng chính quyền số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Phối hợp trong Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển đổi số cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh; Tạo điều kiện giới thiệu sinh viên ngành CNTT Trường ĐH Kiên Giang tham gia thực tập, thực tế tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh…

Đồng thời, Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang cùng các doanh nghiệp ký bản cam kết về cung cấp chữ ký số công cộng cho người dân trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50% và đạt 70% vào năm 2030.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô trò lớp 4A1, Trường Mầm non Đông Phương vệ sinh cá nhân trước giờ ăn.

Bảo vệ trẻ khỏi nguy cơ xâm hại

GD&TĐ - Giáo dục giới tính từ sớm không chỉ giúp trẻ hiểu đúng về bản thân, mà còn là công cụ quan trọng để tránh nguy cơ bị xâm hại và phát triển kỹ năng xã hội.

Ông Lê Đức Nam hướng dẫn sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam về chăm sóc, tạo thế cho cây cảnh. Ảnh: TG

Ngành hoa, cây cảnh: Cung chưa đủ cầu

GD&TĐ - Ra trường “đắt việc”, với mức thu nhập khởi điểm từ 10 đến 12 triệu đồng/tháng, ngành hoa cây cảnh đang “hot” trên thị trường lao động.

Khách tham quan bảo vật quốc gia 'Phật bà Quan Âm' tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Di sản trở thành 'nguồn vốn' vô giá

GD&TĐ - Xét chiều kích lịch sử, bảo vật quốc gia, cổ vật… là những bảo chứng sống động cho văn hóa và sự sáng tạo của cha ông trong các giai đoạn lịch sử.

Kính áp tròng mang lại sự an toàn cao khi được đeo đúng cách và dưới sự giám sát của bác sĩ nhãn khoa. Ảnh: INT

Những lầm tưởng về cận thị

GD&TĐ - Cận thị thường phát triển ở trẻ em và trở nên trầm trọng hơn cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc trưởng thành.

Bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao. (Ảnh: ITN)

Học cách cãi vã đúng mực

GD&TĐ - Trong quan hệ tình cảm, bạn càng yêu đối phương nhiều thì khả năng xảy ra xung đột càng cao.