Gã trai thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng

GD&TĐ - Chỉ trong thời gian ngắn, Lê Văn Toản đã thực hiện thành công 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua hàng trực tuyến, chuyển tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng.

Gã trai thực hiện thành công 8 vụ lừa đảo

Công an tỉnh Ninh Bình mới đây đã phát đi thông tin cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc mua hàng trực tuyến, chuyển tiền mua hàng qua tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan chức năng, thời gian qua, do tình hình dịch bệnh Covid –19 diễn biến phức tạp, việc mua bán hàng hóa qua mạng xã hội, việc chuyển tiền, nhận tiền qua các tài khoản mở tại các ngân hàng trở nên phổ biến.

Trước tình hình đó, lợi dụng việc một số người dân thiếu cảnh giác, thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản ngân hàng, các đối tượng phạm tội đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Điển hình, Công an huyện Gia Viễn đã điều tra, bắt giữ đối tượng Lê Văn Toản (SN 1997, trú ở xã Sơn Lai, huyện Nho Quan).

Theo điều tra của Công an huyện Gia Viễn, lợi dụng sự chủ quan, thiếu cảnh giác của một số tổ chức, cá nhân trong quá trình mua bán trực tuyến, chuyển tiền qua tài khoản các ngân hàng, Lê Văn Toản đã thực hiện 8 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại gần 45 triệu đồng trên địa bàn các huyện Nho Quan, Gia Viễn và TP. Tam Điệp.

Để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Văn Toản đến các công ty, cửa hàng, siêu thị hoặc lên mạng tìm kiếm người bán hàng trên mạng xã hội hỏi mua sản phẩm, sau đó chốt đơn và đề nghị thanh toán tiền hàng qua tài khoản mở tại các ngân hàng.

Tiếp đến, lợi dụng việc chuyển tiền trên website khác ngân hàng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì người nhận không nhận được tiền ngay, Lê Văn Toản đã sử dụng điện thoại chụp lại các giao dịch chuyển tiền rồi dùng phần mềm công nghệ chỉnh sửa cho phù hợp với thời gian giao dịch, chủ tài khoản, số tài khoản của người được thụ hưởng với số tiền bằng hoặc cao hơn số tiền mua hàng.

Sau đó, đối tượng gửi hình ảnh kết quả giao dịch cho người bị hại qua tài khoản Zalo hoặc Facebook để tạo niềm tin cho người bán hàng. Người bị hại vì thiếu cảnh giác hoặc thiếu kiến thức về giao dịch chuyển khoản cho rằng mình đã nhận được tiền nhưng vì là ngày lễ, ngày nghỉ nên ngân hàng chưa thực hiện chuyển tiền, đã giao hàng cho đối tượng thậm chí còn thanh toán lại số tiền dư từ số tiền mua hàng của Lê Văn Toản.

Đối tượng Lê Văn Toản làm việc với cơ quan chức năng.
Đối tượng Lê Văn Toản làm việc với cơ quan chức năng.

Cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo sử dụng hình thức chuyển khoản

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Ninh Bình  đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đồng thời, có biện pháp đề nghị các công ty, cửa hàng, người bán hàng trực tuyến thường xuyên cập nhật thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, thường xuyên liên kết với các ngân hàng để nắm, nhận biết về phương thức, thủ đoạn loại tội phạm này, phòng ngừa tội phạm lợi dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhất là lừa đảo qua mạng Internet, mạng xã hội, sử dụng hình thức chuyển khoản để lừa đảo, cơ quan chức năng khuyến cáo mỗi người, mỗi nhà cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động đề phòng, tích cực phát hiện, tố giác tội phạm.

Khi có khách đến mua hàng đề nghị giao dịch trực tuyến, chuyển khoản bằng tài khoản ngân hàng thì chỉ nên giao hàng khi tài khoản của mình báo đã nhận được tiền, cảnh giác khi người mua chuyển khoản dư, đồng thời báo cáo ngay chính quyền hoặc cơ quan công an khi có dấu hiệu nghi vấn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ