Formosa Hà Tĩnh tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

GD&TĐ - Sau 5 tháng khởi công, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại phường Kỳ Thịnh (Thị xã Kỳ Anh) đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh tài trợ.

Formosa Hà Tĩnh tài trợ 2 tỷ đồng xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp phòng tránh lũ

Chiều 31/5, UBND thị xã Kỳ Anh vừa tổ chức khánh thành nhà văn hoá cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ tại tổ dân phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh). Đại diện lãnh đạo thị xã Kỳ Anh và Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS) đã tới dự.

Đại diện thị xã Kỳ Anh và Công ty Formosa Hà Tĩnh kéo băng khánh thành nhà văn hóa công đồng kết hợp tránh bão, lũ tại khối phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh).
Đại diện thị xã Kỳ Anh và Công ty Formosa Hà Tĩnh kéo băng khánh thành nhà văn hóa công đồng kết hợp tránh bão, lũ tại khối phố Tây Yên (phường Kỳ Thịnh).

Về quy mô, nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ được thiết kế 1 tầng có diện tích xây dựng  270m2, chiều cao 7,7m. Công trình có các hạng mục như: phòng sinh hoạt cộng đồng, phòng tránh bão lũ, sân khấu, khu vệ sinh chung, sảnh chính, phòng kho, hệ thống điện chiếu sáng…

Công trình có tổng mức đầu tư 2 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là hơn 1,7 tỷ đồng. Toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng do FHS tài trợ.

Công trình có thiết kế 1 tầng, tổng diện tích 270 m2 với sức chưa khoảng 150 người.
Công trình có thiết kế 1 tầng, tổng diện tích 270 m2 với sức chưa khoảng 150 người.

Với sức chưa lên đến 150 người, công trình nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng vừa  là nơi tổ chức các hoạt động chính trị, thể thao văn hóa của người dân. Ngoài ra, công trình còn là nơi tránh lũ an toàn cho người dân khi xảy bão lũ thiên tai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vườn thực nghiệm sâm cau tại huyện Củ Chi (TPHCM) của nhóm nghiên cứu.

Nuôi cấy sâm cau bằng công nghệ mô

GD&TĐ - Các nhà khoa học Trung tâm Ươm tạo doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao TPHCM đã nuôi cấy thành công giống sâm cau bằng công nghệ nuôi cấy mô.
Ảnh minh họa ITN.

Động lực nâng cao chất lượng

GD&TĐ - Mùa tuyển sinh 2024, ĐHQG TPHCM tiếp tục dành từ 5% đến tối đa 20% tổng chỉ tiêu cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của đại học này.