FIFA 'treo còi' trọng tài mắc sai lầm trong trận Ghana-Uruguay

GD&TĐ - Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thẳng tay loại tổ trọng tài mắc sai lầm khiến mất suất đi tiếp của Uruguay tại World Cup 2022.

Tổ trọng tài người Đức đã bị FIFA 'cắt còi' sau nghi vấn về những quyết định sai lầm trong trận Ghana thắng Uruguay 2-0 ở lượt cuối vòng bảng.

Cụ thể, trọng tài chính Daniel Siebert và các cộng sự đã từ chối quả phạt đền cho Uruguay sau khi Edison Cavani bị ngã trong vòng cấm ở những phút cuối trận. Thực tế, ở mọi góc máy quay chậm đều chỉ ra rằng hậu vệ bên phía Ghana đã có tác động vô cùng rõ ràng với tiền đạo Uruguay.

Nếu có được quả 11m và ghi bàn trên chấm phạt đền, chính Uruguay mới là đội giành tấm vé lọt vào vòng 1/8 để đối đầu Brazil thay vì Hàn Quốc. Khi đó, cả Uruguay lẫn Hàn Quốc đều có được 4 điểm nhưng đại diện châu Mỹ đi tiếp vì hơn về hiệu số phụ.

Bị từ chối quả phạt đền, sau trận đấu các cầu thủ Uruguay 'nổi loạn', họ lao tới công kích vị 'vua áo đen' 38 tuổi và thậm chí còn tiện tay 'tác động vật lý' vào VAR.

Cầu thủ Uruguay phản ứng với trọng tài Daniel Siebert.

Cầu thủ Uruguay phản ứng với trọng tài Daniel Siebert.

Đây được xem là nguyên nhân chính khiến tổ trọng tài người Đức phải về nước sớm và ông Daniel Siebert đã lên tiếng xác nhận về việc mình bị cho thôi làm nhiệm vụ tại World Cup 2022.

“Đúng vậy, World Cup 2022 đã kết thúc với tôi. Tôi đã đạt được mục tiêu của mình tại giải đấu này. Tôi xin cảm ơn tất cả những người đã giúp tôi có được trải nghiệm đặc biệt ở World Cup. Những phản hồi tích cực khiến tôi lạc quan về tương lai nhưng bây giờ tôi đang mong chờ đoàn tụ với gia đình và được nghỉ ngơi” - vị trọng tài 38 tuổi và có 10 năm kinh nghiệm cầm còi tại Bundesliga chia sẻ trên tờ Bild (Đức).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Toan tính phía sau

GD&TĐ - Giống như nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ trước, ông Donald Trump chọn Ả-rập Xê-út làm điểm đến trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi.

Giảm 50% thủ tục hành chính trình lên Thủ tướng

GD&TĐ - Dự thảo Luật Quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp được chỉnh lý theo hướng cắt giảm 7/24 (khoảng 30%) thủ tục hành chính; giảm 50% số thủ tục trình lên Thủ tướng.