Chùm ảnh: World Cup 2022 chưa kết thúc, một sân vận động sắp biến mất

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Công nhân bắt đầu tháo dỡ sân vận động tạm 974 ở khu vực Ras Abu Aboud thuộc thủ đô Doha của nước chủ nhà World Cup Qatar 2022.

Chùm ảnh: World Cup 2022 chưa kết thúc, một sân vận động sắp biến mất

Công nhân bắt đầu tháo dỡ sân vận động tạm 974 ở khu vực Ras Abu Aboud thuộc thủ đô Doha của nước chủ nhà World Cup Qatar 2022.

Sở dĩ sân có tên gọi 974 do được xây dựng từ 974 container tái chế. Hơn nữa, 974 cũng là mã điện thoại quốc tế của Qatar.

974 nằm trong số 7 sân vận động được Qatar xây mới để phục vụ World Cup 2022 và cũng là sân vận động tạm đầu tiên trong lịch sử World Cup.

Sân vận này có sức chứa khoảng 40.000 chỗ ngồi, toạ lạc ngay gần bến cảng phía đông thủ đô Doha.

Sân vận động 974 khánh thành ngày 20/11/2021 và chỉ được sử dụng cho 13 trận đấu, bao gồm 6 trận tại Arab Cup và 7 trận tại World Cup 2022. Trận đấu cuối cùng diễn ra tại sân 974 là cuộc chạm trán giữa Brazil - Hàn Quốc ở vòng 1/8 hôm 5/12.

Vài giờ sau khi kết thúc trận đại diện Nam Mỹ thắng đại diện châu Á 4-1, các xe tải và xe nâng đã được đưa đến khu vực sân vận động nhưng công việc tháo dỡ chính thức bắt đầu hôm 7/12.

Sân vận động 974 đang bị tháo dỡ.

Sân vận động 974 đang bị tháo dỡ.

Sân được xây dựng bằng 974 container tái chế.

Sân được xây dựng bằng 974 container tái chế.

Các công nhân vận chuyển các mảnh ghép tạo thành sân 974.

Các công nhân vận chuyển các mảnh ghép tạo thành sân 974.

Sân 974 đã tổ chức 7 trận đấu tại World Cup 2022.

Sân 974 đã tổ chức 7 trận đấu tại World Cup 2022.

Tuy nhiên, đây không phải dấu chấm hết cho sân vận động 974, bởi sau đó 974 container tái chế này sẽ được vận chuyển bằng đường biển đến Uruguay.

Uruguay có kế hoạch xây dựng lại sân vận động theo cấu trúc ban đầu và sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2030 (nếu họ được FIFA chấp thuận). Nếu giành được quyền đăng cai thì đây sẽ là dấu mốc tròn 100 năm kể từ khi Uruguay tổ chức kỳ World Cup đầu tiên.

Argentina, Chile và Paraguay cũng cùng với Uruguay đang chạy đua giành quyền đồng đăng cai kỳ World Cup sau 8 năm nữa.

Brazil đã thắng trận cuối cùng trong số 13 trận đấu được tổ chức tại sân 974.

Brazil đã thắng trận cuối cùng trong số 13 trận đấu được tổ chức tại sân 974.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.