Lịch thi đấu World Cup hôm nay: Chờ ‘chung kết sớm’ Brazil - Argentina

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Argentina sẽ đối đầu Brazil ở bán kết World Cup 2022 nếu họ đều vượt qua các đối thủ của mình trong cuộc so tài diễn ra đêm nay và rạng sáng 10/12.

22h hôm nay (9/12), người hâm mộ sẽ được chứng kiến cặp tứ kết đầu tiên tại World Cup 2022 giữa Croatia và Brazil.

Croatia tiến vào tứ kết sau khi loại Nhật Bản trên chấm luân lưu, trong khi Brazil vùi dập Hàn Quốc 4-1 ở vòng 1/8. Dù Croatia đang là đương kim Á quân nhưng ở thời điểm hiện tại, Brazil vẫn được đánh giá trên cơ.

Đa số các chuyên gia nhận định nếu không có yếu tố bất ngờ, Selecao sẽ đánh bại Croatia để trở thành đội đầu tiên tiến vào bán kết.

Croatia hạ Nhật Bản để tiến vào tứ kết World Cup 2022...

Croatia hạ Nhật Bản để tiến vào tứ kết World Cup 2022...

Nhà đương kim Á quân đụng độ với Brazil hùng mạnh.

Nhà đương kim Á quân đụng độ với Brazil hùng mạnh.

Lịch thi đấu tứ kết World Cup 2022

Croatia - Brazil, 22 giờ tối 9/12

Argentina - Hà Lan, 2 giờ ngày 10/12

Tiếp đến, vào lúc 2 giờ sáng 10/12 sẽ diễn ra cặp đấu giữa Hà Lan với Argentina - một đại diện châu Âu khác, còn bên kia cũng đến từ Nam Mỹ.

Hà Lan đi tiếp nhờ đánh bại Mỹ 3-1, trong khi Argentina hạ Úc 2-1, để chạm trán nhau ở trận tứ kết thứ 2.

Cuộc so tài giữa đại diện châu Âu và Nam Mỹ được đánh giá khá cân tài cân sức, do đó nếu đội nào tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành chiến thắng.

Tất nhiên, do có số lượng cổ động viên khổng lồ nên Lionel Messi và các đồng đội được đông đảo giới mộ điệu tin tưởng sẽ đi tiếp.

Hà Lan và Argentina sẽ đụng độ ở tứ kết World Cup 2022.

Hà Lan và Argentina sẽ đụng độ ở tứ kết World Cup 2022.

Nếu đánh bại được Hà Lan, Messi và các đồng đội có thể gặp Brazil ở bán kết.

Nếu đánh bại được Hà Lan, Messi và các đồng đội có thể gặp Brazil ở bán kết.

Theo phân nhánh, đội thắng trong trận đấu này sẽ đụng độ với đội thắng trong cặp đấu Croatia - Brazil ở bán kết. Lúc này, nhiều người lạc quan đã nghĩ đó sẽ là cuộc chiến giữa 2 kình địch Nam Mỹ là Brazil và Argentina.

Nếu kịch bản này diễn ra, điều đó sẽ tái hiện lại trận chung kết Copa America diễn ra hôm 11/7/2021. Khi đó, Lionel Messi và các đồng đội đánh bại đội bóng của Neymar để đăng quang.

Nếu như Argentina và Brazil đều đánh bại các đối thủ của mình và đụng độ ở bán kết thì điều đó cũng được ví như trận ‘chung kết sớm’World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ kết nạp đảng viên đối với anh Nguyễn Cảnh Cường (bìa trái) - Giám đốc thú y cụm trang trại 2 kiêm chuyên gia thú y của Dự án chăn nuôi bò sữa TH ở Nga.

Phía sau những ly sữa tươi sạch

GD&TĐ - Một trong những yếu tố căn bản phía sau làm nên thương hiệu sữa tươi TH chính là kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Công ty.