FIFA công bố bảng xếp hạng, bất ngờ vị trí tuyển Argentina

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Argentina chỉ đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA dù vừa xuất sắc đánh bại nhiều đối thủ để vô địch World Cup 2022.

Chiều 22/12, FIFA công bố bảng xếp hạng các đội tuyển bóng đá nam sau giải đấu trên đất Qatar.

Argentina chỉ đứng thứ hai dù vừa đánh bại nhiều 'ông lớn' vô địch World Cup 2022 một cách xứng đáng. Cụ thể, khép lại hành trình lịch sử, Lionel Messi và các đồng đội được cộng 64.55 điểm để có tổng 1838.43 điểm, kém 2.34 điểm so với đội số 1 là Brazil (1840.77).

Sở dĩ Argentina được cộng số điểm ‘khủng’ bởi họ chỉ thua duy nhất Ả rập Xê-út ở trận ra quân nhưng sau đó lần lượt thắng Mexico, Ba Lan (vòng bảng), Úc (vòng 1/8), Hà Lan (tứ kết), Croatia (bán kết) và hạ Pháp trên chấm luân lưu ở chung kết.

Xếp ngay sau đội bóng xứ sở điệu Tango chính là cựu vương Pháp. Dù không thể bảo vệ thành công chức vô địch nhưng với màn trình diễn ấn tượng tại Qatar họ vẫn được cộng 63.68 điểm để đạt tổng số 1823,36 điểm.

Được cộng nhiều điểm nhất cũng như thăng tiến mạnh nhất chính là ‘ngự ô’ Ma Rốc. Kỳ tích vào tới bán kết giúp họ được cộng 108,88 điểm (tổng 1672,38), qua đó thăng liền 11 bậc lên vị trí thứ 11 trên bảng tổng sắp.

Croatia sau khi giành Huy chương Đồng cũng có thêm 81,99 điểm thưởng, giúp họ tiến 5 bậc lên hạng 7 với tổng 1727,63 điểm.

Top 10 bảng xếp hạng FIFA sau World Cup 2022
Top 10 bảng xếp hạng FIFA sau World Cup 2022

Bên cạnh những đội thi đấu thăng hoa tại Qatar thì những đại diện thi đấu không tốt và bị loại sớm bị trừ điểm khiến tụt hạng. Bỉ (tụt 2 hạng), Đức (tụt 3 hạng), Đan Mạch (tụt 8 hạng) và đặc biệt là chủ nhà Qatar sau khi thua cả 3 trận đã rớt liền 10 bậc xuống hạng 60 thế giới.

Dưới đây là thứ hạng FIFA của các đội tuyển tham dự World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khơi nước gần dập lửa xa

GD&TĐ - Iran đã bước vào giai đoạn xung khắc mang bản chất mới với Mỹ và Israel nên càng cần yên bình ở phía biên giới chung với Pakistan.
Minh họa/INT

Khai mở động lực tăng trưởng mới

GD&TĐ - Về tổng thể, kết thúc quý I/2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá là có nhiều điểm sáng nhưng thực tế, các doanh nghiệp vẫn đang gặp khá nhiều khó khăn.