Messi và Mbappe giúp PSG giàu to sau World Cup 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - PSG giàu to nhờ màn trình diễn chói sáng của bộ đôi siêu sao Lionel Messi và Kylian Mbappe tại World Cup 2022.

Messi và Mbappe đều thuộc sở hữu của đội bóng đại gia nước Pháp. Bộ đôi này cùng nhau tỏa sáng để đưa đại diện Nam Mỹ và châu Âu đối đầu nhau trong trận chung kết.

Đặc biệt, trận tranh ngôi vương cả 2 cùng rực sáng với cú đúp bàn thắng của Messi cho Argentina. Bên kia chiến tuyến, tiền đạo trẻ Mbappe còn làm được nhiều hơn thế khi lập hat-trick để đưa trận chung kết định đoạt trên chấm luân lưu.

Chung cuộc, Argentina vô địch khi thắng 4-2 ở loạt sút luân lưu cân não. Pháp tuy thua trận nhưng cá nhân Mbappe nhận giải Vua phá lưới với 8 bàn thắng ghi được tại World Cup 2022.

Messi cũng không kém cạnh khi ghi 7 bàn, 3 kiến tạo và ghi dấu ấn vào 12 bàn thắng của đội bóng xứ sở điệu Tango trên đất Qatar.

Màn tỏa sáng lung linh của bộ đôi ngôi sao người Argentina và người Pháp giúp PSG bỗng chốc... giàu to.

Báo cáo mới nhất của Fanatics, đơn vị điều hành cửa hàng trực tuyến chính thức của PSG, cho biết sức mua áo đấu có in tên Mbappe và Messi tăng 200% kể từ sau trận chung kết.

PSG hốt bạc nhờ màn trình diễn chói sáng của Messi và Mbappe tại World Cup 2022.

PSG hốt bạc nhờ màn trình diễn chói sáng của Messi và Mbappe tại World Cup 2022.

Có tới 40% khách hàng mua áo đấu PSG đến từ Mỹ, điều này cho thấy với sức hút của Messi và Mbappe, thời gian tới đội bóng Paris sẽ còn bán... mệt nghỉ.

Áo in tên Lionel Messi của tuyển Argentina cũng bán cháy hàng cả trước, trong và sau World Cup 2022.

Trái ngược với Messi và Mbappe là tình trạng ảm đạm của áo đấu in tên Cristiano Ronaldo trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha. Nguyên do bởi tiền đạo 37 tuổi vừa trải qua kỳ World Cup thất vọng khi chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng trên chấm phạt đền, trong khi Bồ Đào Nha phải dừng bước ngay tứ kết.

Hiện tại chủ nhân 5 Quả bóng Vàng đang thất nghiệp khi bị Man Utd thanh lý sớm hợp đồng ngay trước thềm World Cup 2022.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.