Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam vào 19/4

Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam vào 19/4

(GD&TĐ) - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, ngày 19/4/2012, Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ khai mạc Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam tại Đồng Mô, Hà Nội. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm “Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam” (19/4).

19/4 là ngày tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ảnh: MH)
19/4 là ngày tôn vinh văn hóa các dân tộc Việt Nam (Ảnh: MH)

Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam gồm nhiều hoạt động phong phú như: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện các hoạt động Ngày Văn hoá các dân tộc Việt Nam (19/4/2009-19/4/2012); Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch vào Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Khai trương chợ vùng cao; các hoạt động trình diễn trò chơi dân gian, thể thao, giải trí…

Đặc biệt trong Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam lần này sẽ diễn ra Đêm hội tôn vinh Văn hoá các dân tộc Việt Nam với sự tham gia của nhiều cộng đồng dân tộc: M’nông, Thái, Mường, H’mông, Ê Đê, Hoa, Tày, Pà Thẻn, Rơ Măm, Chứt, Lô Lô, Giáy…

Đêm hội sẽ góp phần tôn vinh bản sắc văn hoá các dân tộc và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Ban tổ chức nhấn mạnh, Festival Văn hoá các dân tộc Việt Nam nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục, quảng bá giúp các dân tộc hiểu biết, gần gũi và quý trọng nhau hơn, tăng cường tình đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong cả nước. Đồng thời, khơi dậy trong lòng đồng bào các dân tộc ý thức tự giác, lòng tự hào, trách nhiệm của dân tộc mình đối với việc gìn giữ các giá trị văn hóa nói chung của cả dân tộc Việt Nam.

Lộc Hà

 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ