F-16 dễ bị hỏa thiêu do lộ vị trí cất giữ?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Một quan chức quân đội Kiev mới đây thừa nhận, cơ quan tình báo Moscow rất thành thạo trong việc xác định các kho cất giữ vũ khí và đạn dược.

Tên lửa phương Tây cấp cho Ukraine
Tên lửa phương Tây cấp cho Ukraine

“Việc dự trữ vũ khí và đạn dược ở Ukraine ‘không có nhiều ý nghĩa gì’ do khả năng của lực lượng Nga trong việc xác định và tấn công các địa điểm đó một cách hiệu quả”, người phát ngôn lực lượng không quân Kiev Yury Ignat thừa nhận.

Ông Ignat cũng cảnh báo rằng, máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất có thể trở thành “mục tiêu tốt” cho Moscow nếu được cung cấp cho Ukraine.

Kiev ngày càng phàn nàn về việc thiếu nguồn cung cấp đạn dược từ phương Tây trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, nói chuyện với hãng truyền thông địa phương Focus hôm 20/1/2024, ông Ignat cho rằng, quân đội Ukraine dù thế nào đi nữa cũng sẽ không thể dự trữ số lượng lớn đạn dược, do có nguy cơ bị Nga phá hủy nhanh chóng.

“Chúng tôi không thể tiếp nhận một số lượng lớn tên lửa. Phải cất chúng ở đâu đó, nhưng dù thế nào, sớm hay muộn đối phương sẽ biết về điều đó”, ông Ignat nói khi bình luận về kho dự trữ cho các hệ thống phòng không.

Người phát ngôn lực lượng không quân Kiev cũng thừa nhận rằng, việc đặt toàn bộ kho đạn ở Ukraine là “vô nghĩa” vì tình báo Nga có hiệu quả trong việc xác định các địa điểm như vậy.

“Điều này cũng đúng với máy bay chiến đấu F-16”, ông Ignat nói, và đặt câu hỏi: “Liệu chúng có đến đây và trở thành mục tiêu tốt cho đối phương không?”

Các nước phương Tây đã tuyên bố thành lập một liên minh để giúp Ukraine mua máy bay chiến đấu F-16 và đào tạo phi công lái máy bay chiến đấu vào năm ngoái, và đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​vào cuối năm 2024.

Hà Lan và Đan Mạch đã dẫn đầu nỗ lực này, hứa sẽ quyên góp tới 61 chiếc máy bay.

Đầu tháng 1/2024, ông Ignat cảnh báo rằng, việc vận hành cả máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất và máy bay chiến đấu thời Liên Xô sẽ là một thách thức “cực kỳ khó khăn” đối với quân đội Ukraine.

Phát biểu hôm 20/1/2024, người phát ngôn lực lượng không quân Kiev cũng thừa nhận rằng, hệ thống phòng không của Ukraine vẫn sẽ không hiệu quả trước khả năng tấn công của Nga bất kể nguồn cung cấp của phương Tây, với lý do số lượng tên lửa S-300 mà Moscow sở hữu quá lớn khiến không thể bắn hạ tất cả.

Các hệ thống S-300 do Liên Xô sản xuất chủ yếu được thiết kế để phòng không và có khả năng đánh chặn cả tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo cũng như bắn hạ máy bay. Đồng thời, chúng cũng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu mặt đất.

Bộ trưởng Quốc phòng Kiev, Rustem Umerov, tuyên bố hồi đầu tháng này rằng, quân đội nước này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu đạn dược “rất thực tế”.

Trong khi đó, các phương tiện truyền thông phương Tây như Washington Post, El Pais và Die Welt đều mô tả tình trạng thiếu hụt đạn dược trầm trọng cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến.

Giữa tháng 1/2024, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tuyên bố thế giới không sản xuất đủ vũ khí để đáp ứng nhu cầu của Kiev.

Bình luận của nhà lãnh đạo Kiev trùng với bình luận của Bộ trưởng Công nghiệp chiến lược Ukraine, Aleksandr Kamyshin, người đã tuyên bố vào tháng 10/2023 rằng, toàn bộ sản lượng vũ khí toàn cầu là “không đủ” cho Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ