Cựu Tổng thống Mỹ thừa nhận thân thiết với nhà lãnh đạo Nga

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây thừa nhận có mối quan hệ tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump

Cựu Tổng thống Mỹ và ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Phòng Bầu dục Donald Trump nói rằng, khi còn là Tổng thống Mỹ, ông đã duy trì mối quan hệ làm việc tốt với người đồng cấp Nga - Tổng thống Vladimir Putin, và với lãnh đạo của một số quốc gia khác bị Washington coi là đối thủ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh rằng, xung đột Ukraine sẽ không bao giờ xảy ra nếu ông nhậm chức thay vì ông Joe Biden.

Cựu Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng, ông sẽ có thể chấm dứt tình trạng thù địch giữa Kiev và Moscow trong vòng 24 giờ nếu ông trở lại làm tổng thống.

Ông đồng thời chê trách Tổng thống Joe Biden trong một cuộc phỏng vấn với Sean Hannity của Fox News hôm 18/1/2024.

Ông Trump cho rằng, nguyên thủ quốc gia đương nhiệm của Mỹ “không thể ghép hai câu lại với nhau” hoặc “tìm đường rời khỏi sân khấu khi có bài phát biểu rất ngắn”.

Quan trọng hơn, theo ông Trump, Tổng thống Biden “không thể đàm phán”, do đó làm suy yếu vị thế toàn cầu của Mỹ.

Ứng cử viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Phòng Bầu dục còn suy đoán rằng, nếu ông nắm quyền ở Washington vào thời điểm đó, Tổng thống Putin sẽ không bao giờ tấn công Ukraine.

“Tôi rất hòa hợp với Tổng thống Putin. Thật tốt khi hòa hợp với mọi người, như ông Putin và những người khác”, ông Trump nhấn mạnh.

Phát biểu trước những người ủng hộ mình ở Des Moines, Iowa, sau khi giành được chiến thắng kỷ lục trong các cuộc họp kín của đảng Cộng hòa ở bang đó vào tối ngày 15/1/2024, ông Trump nói: “Tôi biết rất rõ về Tổng thống Putin, tôi biết rõ về ông Zelensky. Tôi sẽ đưa họ vào ngồi với nhau, chúng ta sẽ giải quyết vấn đề rất nhanh chóng”.

Cựu Tổng thống Mỹ đầy tham vọng một lần nữa tiếp tục khẳng định rằng, ông có “mối quan hệ tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Về Thủ tướng Hungary Viktor Orban, tại một thời điểm trong cuộc phỏng vấn, ứng cử viên dẫn đầu của Đảng Cộng hòa đã ca ngợii ông Orban là một “người rất cứng rắn, rất thông minh, xuất sắc và rất được kính trọng”.

Trong những tháng gần đây, ông Trump thấy mình là trung tâm của một số cuộc chiến tại tòa án, 4 trong số đó đã dẫn đến các cáo trạng. Ông phải đối mặt với tổng cộng 91 tội danh.

Bất chấp những rắc rối pháp lý, ông Trump vẫn dẫn đầu cuộc đua vào Phòng Bầu dục của Đảng Cộng hòa.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.