Liên minh châu Âu (EU) đã xác nhận thông tin Trung Quốc đã huấn luyện "hàng trăm" binh sĩ Nga, một số người trong số đó sau này đã tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine, đài Radio Liberty đưa tin này, dẫn lời một quan chức cấp cao của EU.
Theo nguồn tin, khóa huấn luyện diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau tại Trung Quốc. Đây không phải sự hỗ trợ gián tiếp cho Nga, mà là huấn luyện trực tiếp cho các quân nhân.
"Chúng tôi đã xác nhận Trung Quốc đã huấn luyện binh lính Nga, một số người trong số đó đã trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại Ukraine. Theo những con số tôi đã thấy, con số này lên đến hàng trăm người", quan chức trên nhấn mạnh, đồng thời cho biết thêm thông tin này đã được các cơ quan liên quan của EU xác nhận.
Về mặt chính thức, Trung Quốc trước đây đã nhiều lần phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga và tuyên bố lập trường trung lập đối với cuộc chiến ở Ukraine.
Cần nhớ lại rằng vào tháng 5, dữ liệu từ 3 cơ quan tình báo châu Âu cho biết Trung Quốc đã bí mật huấn luyện khoảng 200 quân nhân Nga trên lãnh thổ của mình vào cuối năm 2025.
Theo nguồn tin, cuộc huấn luyện diễn ra tại các cơ sở quân sự ở Bắc Kinh và Nam Kinh dựa trên thỏa thuận song phương được ký kết giữa Quân đội Nga và Trung Quốc vào tháng 7/2025.
Thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc cũng quy định các chuyến huấn luyện tương tự của quân nhân Trung Quốc tại Nga, nhưng việc đào tạo binh sĩ Nga trên lãnh thổ Trung Quốc đã trở thành một giai đoạn hợp tác mới.
Những người Nga này được học cách sử dụng máy bay không người lái, tác chiến điện tử, không quân lục quân và các đơn vị thiết giáp. Họ là những quân nhân có cấp bậc từ hạ sĩ quan đến trung tá.
Ngành công nghiệp máy bay không người lái Trung Quốc còn cung cấp quyền truy cập vào công nghệ hiện đại và các thiết bị mô phỏng để đào tạo người điều khiển UAV.
Một trong các cơ quan tình báo châu Âu còn xác định được một số quân nhân Nga, sau khóa huấn luyện tại Trung Quốc, đã tham gia hoạt động chiến đấu sử dụng máy bay không người lái ở Crimea và vùng lãnh thổ Zaporizhia.
Tháng 5/2026, đã xác định được linh kiện Trung Quốc trở thành loại thiết bị điện tử nước ngoài chiếm số lượng nhiều nhất trong máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga, thay thế linh kiện của Mỹ khi tỷ lệ của chúng tăng lên 65%.