Erling Haaland sắp được Man City tưởng thưởng sau cú hat- trick vào lưới MU

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tờ Daily Star tiết lộ, Man City đang cân nhắc việc tăng lương cho Haaland sau màn trình diễn chói sáng trước Man United vừa qua.

Erling Haaland sắp được Man City tưởng thưởng.
Erling Haaland sắp được Man City tưởng thưởng.

Erling Haaland chính là cái tên được người hâm mộ bóng đá thế giới nhắc tới và ca ngợi nhất trong khoảng một tháng qua. Kể từ khi đầu quân Man City, tiền đạo người Na Uy đã thiết lập các kỷ lục mà ai nghe tới cũng phải nể phục.

Mới nhất, trong trận derby Manchester, tiền đạo sinh năm 2000 đã lập 1 cú hat-trick vào lưới Man United cùng cú đúp kiến tạo cho người đồng đội Foden lập công.

Tính đến thời điểm hiện tại, Haaland đã ghi đến 14 bàn chỉ sau 8 trận tại Ngoại hạng Anh một con số không tưởng đối với tiền đạo mới chỉ 22 tuổi.

Số liệu thống kê của tờ SunSport cho thấy, tiền đạo người Na Uy bỏ xa kỷ lục ghi bàn của Kylian Mbappe, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi nếu tính 100 trận đầu tiên ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu.

Haaland đã ghi được 103 bàn thắng sau 100 trận đấu ở giải Vô địch quốc gia trong thời gian khoác áo Dortmund (giải Bundesliga) và Man City. Con số này cao hơn gấp đôi so với 48 lần lập công của Mbappe trong 100 trận đầu tiên tại Ligue 1.

Trong khi hai cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại là Messi và Ronaldo thậm chí còn kém xa hơn nhiều so với Haaland. Messi ghi 41 bàn trong 100 trận đầu tiên cho Barca ở La Liga, ​​còn Ronaldo chỉ 16 lần lập công trong 100 đầu tiên chơi ở các giải đấu lớn của châu Âu.

Trước màn trình diễn chói sáng của Haaland, tờ Daily Star tiết lộ, Man City đang cân nhắc việc tăng lương cho tân binh này. Hiện mỗi tuần tiền đạo người Na Uy nhận 375.000 bảng cùng De Bruyne là hai người hưởng lương cao nhất của đội chủ sân Etihad.

Nguồn tin uy tín cho hay, ngoài việc tăng lương, The Citizen cũng đang có ý định gia hạn hợp đồng với anh vào tháng 5/2023 với nhiều tiền thưởng hơn cùng các khoản phụ phí khác.

Việc ký mới hợp đồng không chỉ là một lời động viên và khích lệ tinh thần cho tiền đạo người Na Uy mà nó còn là cách để giữ chân hảo thủ này trước sự chèo kéo của nhiều đội bóng lớn ở châu Âu, đặc biệt là Real Madrid.

Theo những thông tin mới nhất của tờ AS, Real Madrid đang rục rịch để chuẩn bị cho một phi vụ bom tấn lớn nhất lịch sử CLB. Cụ thể, Los Blancos muốn nối lại sự quan tâm đối với tiền đạo Erling Haaland của Man City.

Được biết, chân sút người Na Uy sẽ có mức phí giải phóng hợp đồng là 161 triệu bảng vào năm 2024, khi đó Real sẽ "mở hầu bao" để chiêu mộ bằng được cầu thủ này.

Trước đó, "kền kền trắng" đã có những cuộc đàm phán chuyển nhượng với cầu thủ 22 tuổi, tuy nhiên thương vụ đã bị đổ bể do Haaland không muốn cạnh tranh một suất đá chính với Karim Benzema tại Santiago Bernabeu.

Trên thực tế, trước khi Haaland về Man City, Chủ tịch Perez từng quan tâm đến việc chuyển nhượng cựu cầu thủ Dortmund. Màn trình diễn ngoạn mục của Benzema - giúp anh trở thành ứng viên sáng giá nhất cho Quả bóng Vàng - khiến Chủ tịch Perez thay đổi kế hoạch.

Ông Perez không muốn thay thế Benzema trong tương lai gần. Đó là lý do Haaland chuyển đến Man City nhưng kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng 150 triệu euro.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thanh Vân, Trường THCS Nguyễn Chuyên Mỹ (An Lão, Hải Phòng) trong giờ dạy Khoa học tự nhiên.

Tiến triển trong dạy học môn tích hợp

GD&TĐ - Sau 3 năm triển khai, nhiều nhà trường khẳng định việc dạy học môn tích hợp, đặc biệt môn Khoa học tự nhiên đã có những tiến triển tích cực.
Học sinh hào hứng dưới sự chỉ dẫn của nghệ nhân.

Truyền dạy văn hoá Hrê trong trường học

GD&TĐ - Tại huyện miền núi Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi) nhiều lớp dạy cồng chiêng, múa hát dân ca,… được tổ chức để truyền dạy cho thế hệ con em người Hrê.