Eriksen khiến đối thủ "hết giận rồi thương" sau pha phạm lỗi

GD&TĐ -Tiền vệ Christian Eriksen được đối thủ “hết giận rồi thương” sau pha phạm lỗi trong trận Brentford thắng Norwich 3-1 ở vòng 28 Ngoại hạng Anh.

Hậu vệ Brandon Williams trong nỗ lực đi bóng ở phút 40 đã bị Eriksen kéo ngã, khiến cả 2 cùng ngã vật xuống sân. Bị phạm lỗi, cầu thủ của Norwick ban đầu nổi nóng túm cổ áo người vừa kéo ngã mình. Nhưng khi nhận ra đối thủ là Eriksen, hậu vệ Williams lập tức đổi thái độ, anh cười tươi rồi ôm chầm lấy cựu ngôi sao Tottenham.

Chưa hết, Williams sau đó kéo tiền vệ người Đan Mạch đứng dậy và cả 2 tiếp tục thi đấu.

Williams ôm và kéo Eriksen đứng dậy sau khi bị tiền vệ Đan Mạch phạm lỗi ở phút 40.

Williams ôm và kéo Eriksen đứng dậy sau khi bị tiền vệ Đan Mạch phạm lỗi ở phút 40.

“Sở dĩ Brandon Williams thay đổi thải độ sau khi bị phạm lỗi vì nhận ra đối thủ là Eriksen, người đang phải đeo máy khử rung tim để giảm nguy cơ đột quỵ”, tờ SunSport bình luận và nhắc lại sự cố tại EURO 2021: “Tiền vệ người Đan Mạch từng ‘trở về từ cõi chết’ sau khi ngừng tim trong trận đấu vào mùa hè năm ngoái”.

Eriksen lần đầu đá chính kể từ khi chuyển tới Brentford ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Cựu tiền vệ Inter Milan chơi trọn 90 phút, chạm bóng 68 lần và chuyền chính xác 83%.

Chính tiền vệ sinh năm 1992 khởi xướng bàn mở tỷ số của đội khách Brentford bằng pha đá phạt góc. Sự góp mặt của Eriksen giúp tuyến giữa đội nhà nắm quyền chủ động và chung cuộc thắng 3-1, dứt chuỗi 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.

Cơ hội trụ hạng của Christian Eriksen và các đồng đội cũng rộng mở hơn khi Brentford leo lên thứ 15 với 27 điểm, hơn 6 điểm so với nhóm “cầm đèn đỏ”.

“Tôi thực sự rất lâu rồi mới thi đấu cả trận. Huấn luyện viên đã hỏi tôi rằng liệu có đủ sức đá hết trận hay không và tôi trả lời là hoàn toàn sung sức”, Eriksen phát biểu sau trận đấu: “Tôi rất vui khi được ra sân từ đầu, giúp đội giành chiến thắng. Chúng tôi hướng đến những màn trình diễn tương tự trong phần còn lại mùa giải”.

Sự cố tại EURO 2020 khiến Eriksen phải nghỉ 259 ngày, trước khi đá trận ra mắt Brentford hôm 26/2. Hợp đồng của Eriksen với Brentford có thời hạn 6 tháng, kèm khoản gia hạn một năm.

Tiền vệ sinh năm 1992 thích nghi nhanh với môi trường Ngoại hạng Anh, nhờ thời gian dài chơi cho Tottenham và duy trì tập luyện tại Ajax sau khi chia tay Inter Milan do không được cấp phép thi đấu tại Serie A.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ