Bị cấm chơi bóng tại Serie A, Eriksen tính đường giải nghệ

GD&TĐ -Christian Eriksen cân nhắc giải nghệ khi không được cấp phép thi đấu tại Serie A sau sự cố ngừng tim ở EURO 2020.

Luật pháp Italia đã có quy định rõ không cho bất cứ ai gặp vấn đề về tim mạch được thi đấu thể thao chuyên nghiệp. Hiện tại Eriksen vẫn đang được hỗ trợ bởi máy khử rung tim sau sự cố đột quỵ tại EURO, vì thế Inter Milan không thể đăng ký anh chơi bóng tại Serie A.

Trong bối cảnh ấy, đương kim vô địch Serie A hôm 29/10 thông báo để Eriksen ra đi vào kỳ chuyển nhượng 1/2022.

“Ngôi sao người Đan Mạch bị cấm thi đấu ít nhất là mùa giải này”, thông báo của Inter Milan có đoạn: “Eriksen không thể chơi ở Serie A nhưng có thể thi đấu ở quốc gia khác”.

Eriksen đã thi đấu cho Inter Milan tổng cộng 60 trận, ghi 8 bàn và hợp đồng hiện tại của anh với đội bóng Italia có thời hạn đến năm 2024, hưởng lương 11 triệu euro mỗi năm.

Inter Milan muốn bán Eriksen ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Inter Milan muốn bán Eriksen ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.

Eriksen từng nổi lên ở Ajax, nơi đồng nghiệp Daley Blind đang thi đấu với máy khử rung tim, bởi qui định của Hà Lan không khắt khe như Italia.

Truyền thông Italia cho rằng Eriksen sẽ tới Hà Lan thi đấu trong những năm cuối sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu không tìm được bến đỗ phù hợp tiền vệ 29 tuổi có thể cân nhắc giải nghệ theo lời khuyên của bác sĩ.

Tiền vệ sinh năm 1992 bị đột quỵ ở phút 43 trận chủ nhà Đan Mạch thua Phần Lan 0-1 tại EURO 2020 rạng sáng 13/6 (giờ Hà Nội).

Khi đó, Eriksen tiến đến nhận bóng từ quả ném biên của đồng đội và mặc dù không chịu tác động nào xung quanh nhưng ngôi sao 29 tuổi bỗng đổ gục xuống sân vận động Parken trong sự kinh hãi của đồng nghiệp và khán giả.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ