Duy Mạnh tiết lộ tuyển Việt Nam đã có cách khắc chế Trung Quốc

GD&TĐ - Đỗ Duy Mạnh tiết lộ, đội tuyển Việt Nam đã có cách khắc chế Trung Quốc khi đối đầu nhau ở lượt trận thứ ba vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.

Duy Mạnh tự tin khi đối đầu với Trung Quốc.
Duy Mạnh tự tin khi đối đầu với Trung Quốc.

“Trung Quốc là đội bóng mạnh, có nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng”, Duy Mạnh phát biểu trong họp báo tối 6/10: “Nhưng đội Việt Nam cũng có lối chơi riêng và đã có cách khắc chế họ”.

Từng thi đấu rất hay với nhiều tình huống lăn xả cứu thua cho tuyển Việt Nam ở hiệp một lượt trận ra quân gặp chủ nhà Saudi Arabia. Tuy nhiên, đầu hiệp hai Duy Mạnh để bóng chạm tay và phải nhận thẻ đỏ. Thi đấu kém người khiến Việt Nam thua ngược 1-3.

Tấm thẻ đỏ còn khiến Duy Mạnh bị cấm thi đấu trận Việt Nam thua Australia 0-1 tại Mỹ Đình. Hiện đã hết án treo giò, nhiều khả năng cầu thuộc biên chế Hà Nội FC trở lại trận gặp Trung Quốc hợp cùng Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng trong sơ đồ 3 trung vệ.

Dù thua cả 2 trận đầu tiên nhưng tâm lý thoải mái vẫn được cầu thủ Việt Nam thể hiện trong những buổi tập gần đây ở UAE.

“Trung Quốc cũng thua 2 trận, họ cũng có áp lực”, Duy Mạnh nhấn mạnh: “Thầy Park bảo hãy để ông chịu áp lực của đội tuyển Việt Nam, còn các cầu thủ cứ giữ tinh thần thoải mái. Thường sau các buổi tập cầu thủ chúng tôi ngồi lại cùng trò chuyện, giúp chúng tôi hiểu nhau và thoải mái hơn. Có thoải mái thì vào trận mới thăng hoa được”.

Trận đấu giữa Việt Nam và Trung Quốc diễn ra vào lúc 0h ngày 8/10 (theo giờ Hà Nội), trong bối cảnh cả 2 đội đều chưa được điểm nào nhưng Việt Nam xếp trên nhờ hơn bàn thắng bại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.