Báo Hàn Quốc: ‘Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể đánh bại Trung Quốc’

GD&TĐ - Vào đêm nay 7/10, tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc ở lượt trận thứ 3 vòng loại cuối World Cup 2022.

Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc vào đêm nay
Tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ đánh bại Trung Quốc vào đêm nay

Cải hai đội đều hướng tới chiến thắng đầu tiền sau hai trận toàn thua và có cơ hội cải thiện vị trí của trên bảng xếp hạng FIFA nếu rời UAE với 3 điểm trọn vẹn.

Nhận định về trận đấu này, tờ Naver của Hàn Quốc viết: "Tuyển Việt Nam có cơ hội không thể tốt hơn để hướng tới chiến thắng sau 2 trận thua diễn ra vào tháng Chín.

Ở 2 trận mở màn vòng loại cuối World Cup 2022 gặp Australia và Saudi Arabia, thầy trò HLV Park Hang Seo đã chơi tốt nhưng lại không có được kết quả như ý.

Saudi Arabia và Australia là những đội bóng có trình độ phải trên Việt Nam vài bậc. Tuy nhiên, Việt Nam đã khiến 2 đối thủ này gặp không ít khó khăn.

Với những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội lớn để giành chiến thắng đầu tay trước đội bị đánh giá yếu nhất bảng B là Trung Quốc".

Về tuyển Trung Quốc, tờ Naver có nhận xét: "Giống Việt Nam, Trung Quốc cũng để thua ở 2 trận đầu tiên tại vòng loại cuối World Cup 2022. Họ bị Australia và Nhật Bản khuất phục, nhận về hiệu số bàn thắng là -4 và xếp cuối bảng B.

Tuyển Trung Quốc đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên những gì họ thể hiện vào lúc này đều không như mong đợi. Thầy trò HLV Li Tie còn đang đối mặt với hàng loạt lời chỉ trích từ quê nhà Trung Quốc".

Theo tờ Naver, chiến thắng trước Trung Quốc sẽ đem lại rất nhiều lợi ích cho tuyển Việt Nam: "Nếu tuyển Việt Nam đạt được phong độ tốt, họ hoàn toàn có thể giành được chiến thắng.

Nên nhớ ở trận đấu này, Trung Quốc không được chơi trên sân nhà, thay vào đó phải dùng sân trung lập tại UAE. Điều này giúp tuyển Việt Nam bớt đi phần nào sự lo lắng.

Thắng Trung Quốc sẽ giúp Việt Nam bớt đi áp lực trước khi bước vào cuộc đối đầu với Oman. Nên nhớ rằng Oman đã đánh bại Nhật Bản và chỉ chịu thua sát nút trước Saudi Arabia".

Về trận đấu với tuyển Việt Nam HLV Li Tie nói trong phòng họp báo: "Ban đầu chúng tôi dự định sẽ có 3,4 trận giao hữu. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà Trung Quốc chỉ có được 1 trận đấu tập với Syria.

Đây là khoảng thời gian tương đối vất vả. Nhưng tôi tin rằng thể chất của đội sẽ tốt hơn các trận gặp Australia và Nhật Bản.

Tôi không muốn nói đến những vấn đề khách quan, nhưng vì trời nóng nên cả tháng qua tuyển Trung Quốc chỉ có thể tập luyện khi mặt trời đã lặn.

Có thể nói, cả tháng qua chúng tôi chỉ thấy mặt trời từ trong phòng. Đó cũng là điều mà cầu thủ của tôi phải vượt qua để mạnh mẽ hơn".

Kết lại phần họp báo, HLV Li Tie nhấn mạnh: "Ngày mai Trung Quốc sẽ gặp Việt Nam và chúng tôi tôn trọng trận đấu này. Chúng tôi đã tập luyện rất nhiều cho trận gặp Việt Nam và hi vọng rằng đội sẽ có được kết quả tốt.

Mọi trận đấu ở vòng loại cuối này, chúng tôi đều tôn trọng và đánh giá cao đối thủ. Dù gặp Việt Nam, Nhật Bản hay bất kỳ đội bóng nào khác".

Về phía đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo tỏ ra thận trọng:

Hiện nay trên bảng xếp hạng FIFA, Trung Quốc đang xếp trên chúng tôi nhưng Việt Nam đã chuẩn bị những gì ưu thế nhất của mình.

Còn về các cầu thủ thì tôi vẫn nói rằng toàn đội sẽ phải tập trung tuy nhiên vẫn phải hết sức thoải mái về mặt tâm lý. Cố gắng sinh hoạt một cách thoải mái, nhẹ nhàng.

Tôi chưa bao giờ có những phát ngôn như truyền thông Trung Quốc đưa tin dù là họp báo chính thức hay không chính thức. Tôi nghĩ rằng báo chí Trung Quốc giật tít để tạo động lực cho các cầu thủ Trung Quốc.

Dù có bất lịch sự như nào đi chăng nữa chúng ta cũng không được phép nói thế huống hồ tôi lại là HLV của một đội chuẩn bị đối đầu với Trung Quốc. Nếu mà nói như vậy là quá bất lịch sự.

Tôi là người Hàn Quốc nhưng tôi đang làm việc ở Việt Nam. Tôi cũng đã dẫn dắt nhiều CLB thi đấu với các đội Trung Quốc và tôi cũng từng ở ĐT Hàn Quốc và thi đấu với ĐT Trung Quốc rất nhiều.

Tôi đã từng dẫn dắt U22 Việt Nam thi đấu với Trung Quốc. Về cấp độ ĐTQG thì lâu lắm rồi mới có một trận đấu giữa hai đội bóng.

Tôi biết rằng sự chờ đợi của rất nhiều CĐV Việt Nam. Với tư cách là HLV tôi sẽ phải đáp ứng sự chờ đợi để mang lại kết quả tốt. Điều đó có nghĩa là đã là HLV thì trận đấu nào cũng có áp lực", HLV Park Hang Seo chia sẻ trong buổi họp báo.

Trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam sẽ diễn ra vào 00h00 ngày 8/10 tối nay.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ