Dùng thuốc trừ sâu để... đòi nợ

GD&TĐ - Sau nhiều lần đòi nợ nhưng không lấy được tiền, các đối tượng đã dùng chất bẩn và thuốc trừ sâu ném vào nhà dân để gây áp lực ép người thân của “con nợ” trả tiền.

Ngày 28/1, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng gồm: Tăng Văn Hội (SN 1987, trú tại thôn Phúc Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc); Vũ Thanh Tuấn (SN 1986, trú tại khu 3, phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương) và Nguyễn Viết Thế (SN 1999, trú tại thôn Tâng Thượng, xã Liên Hồng, thành phố Hải Dương).

Trước đó, Công an huyện Gia Lộc nhận được đơn trình báo của một số tổ chức, cá nhân trên địa bàn xã Gia Tân (huyện Gia Lộc) phản ánh về việc có một số đối tượng lợi dụng đêm tối thường xuyên ra vào địa bàn, ném chất bẩn vào nhà ông N.M.T. (trú tại thôn Lãng Xuyên, xã Gia Tân) gây mất an ninh, trật tự và tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống ở khu vực xung quanh.

Ngay khi nhận được thông tin, Công an huyện Gia Lộc đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ việc anh N.T.V. (SN 1990, con trai ông N.M.T.) vay tiền của Tăng Văn Hội nhưng chưa có khả năng trả nợ.

Sau nhiều lần không đòi được tiền, Hội đã xúi giục các đối tượng Vũ Thanh Tuấn và Nguyễn Viết Thế đến tận nhà anh V. tại thôn Lãng Xuyên (xã Gia Tân) gây áp lực. Để thực hiện kế hoạch đòi nợ, nhóm đối tượng dùng biện pháp ném chất bẩn vào nhà, khủng bố tinh thần con nợ và người thân trong gia đình.

Cụ thể, đêm ngày 21/10 và 5/11/2021, các đối tượng đã ném túi nilon chứa dầu nhớt trộn thuốc trừ sâu vào nhà ông T. rồi dùng khóa dây khóa cổng không cho ai ra vào.

Đến khoảng 19h ngày 3/12, các đối tượng tiếp tục hành vi gây rối bằng cách rải tờ rơi trên đường và khu vực xung quanh nhà ông T. với nội dung dọa giết anh V. nếu không nhanh chóng trả nợ, đồng thời hất thuốc trừ sâu lên cổng nhà ông T.

Xác định hành vi của các đối tượng thể hiện thái độ coi thường pháp luật, đòi nợ theo kiểu xã hội đen, căn cứ vào kết quả điều tra, Công an huyện Gia Lộc đã ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…