Dùng dao phóng lợn, vỏ chai bia để giải quyết mâu thuẫn, 11 đối tượng bị khởi tố

GD&TĐ - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, 2 nhóm thanh niên đã dùng dao phóng lợn, vỏ chai bia, gạch đá để giải quyết gây mất trật tự an ninh.

Các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự. Ảnh: Công an Hưng Yên
Các đối tượng tham gia vụ gây rối trật tự. Ảnh: Công an Hưng Yên

Ngày 4/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 11 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trước đó, vào ngày 15/2, cơ quan chức năng nhận được thông tin tại  xã Đông Kết (huyện Khoái Châu) xảy ra vụ xô xát đánh, ném nhau có sử dụng hung khí giữa 2 nhóm thanh niên.

Nhận được tin báo, tổ công tác Công an huyện Khoái Châu phối hợp cùng Công an xã Đông Kết đã nhanh chóng triển khai lực lượng, tiến hành xác minh và làm rõ có 22 đối tượng tham gia, thu giữ các vật chứng liên quan.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ trước nên vào khoảng 22h30’cùng ngày, nhóm Phạm Phương Nam (SN 1999, ở xã Đông Ninh) và Nguyễn Hải Dương (SN 1997, ở xã Tứ Dân) đều thuộc huyện Khoái Châu và Nguyễn Hoàng Quân (SN 2003, ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và nhóm của Vũ Văn Trường (SN 2004, ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu) đã hẹn nhau đến dốc đê xã Đông Kết giải quyết mâu thuẫn.

Khi đến dốc đê, các đối tượng hò hét, dùng dao phóng lợn đuổi đánh nhau, dùng vỏ chai bia, gạch, ném nhau. Đây là đoạn đường có nhiều hộ dân đang sinh sống, nhiều người qua lại, do vậy trước sự việc trên đã khiến người dân hoảng sợ, hoang mang, không dám ra đường, gây ảnh hướng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tăng thực hành giúp học viên nâng cao tay nghề, đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng.

Đào tạo nghề song song học văn hóa: Hướng đi mới

GD&TĐ - Trong bối cảnh nhiều sinh viên đại học tốt nghiệp vẫn loay hoay tìm việc, thì hàng trăm thanh niên dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk lại tìm được hướng đi rõ ràng từ sớm nhờ học nghề kết hợp học văn hóa.

Minh họa/INT

Vai trò của đọc hiểu

GD&TĐ - Đọc hiểu giữ vai trò trung tâm, là chiếc cầu nối giúp học sinh tiếp cận, giải mã và cảm nhận sâu sắc các giá trị tư tưởng, nghệ thuật của văn bản.