Dùng ‘côn nhị khúc’ lập chốt, cưỡng đoạt tài sản người đi đường

GD&TĐ - Một đối tượng tại huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) đã ngang nhiên lập chốt, chặn các phương tiện giao thông, người đi đường để đe dọa và thu tiền bất hợp pháp, vừa bị công an bắt giữ.

Đối tượng Lê Văn Hải tại cơ quan công an.
Đối tượng Lê Văn Hải tại cơ quan công an.

Ngày 17/9, Công an huyện Quảng Ninh cho biết. đã tiến hành tạm giữ Lê Văn Hải (SN 1984, trú tại thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo đó, vào khoảng 9h30’ ngày 17/9, Công an huyện Quảng Ninh nhận được phản ánh của người dân ở các xã Hàm Ninh, Võ Ninh, Lương Ninh và thị trấn Quán Hàu (huyện Quảng Ninh), có một đối tượng tự ý lập chốt, chặn các phương tiện ô tô, xe máy của người đi đường đe dọa, thu tiền bất hợp pháp, tại đường liên xã Võ Ninh – Hàm Ninh thuộc địa phận thôn Trúc Ly, xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh.

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Quảng Ninh đã triển khai lực lượng nắm tình hình và thu thập tài liệu để làm rõ. Lực lượng chức năng đã xác định được hành vi và triệu tập Lê Văn Hải để đấu tranh.

Bước đầu đã xác định, làm rõ được hành vi cưỡng đoạt tài sản của đối tượng Lê Văn Hải, lực lượng chức năng thu giữ số tiền liên quan, 01 côn nhị khúc và một số tang vật liên quan khác.

Được biết, Lê Văn Hải là đối tượng thường xuyên có hành vi quậy phá gây mất ANTT trên địa bàn. Hiện Công an huyện Quảng Ninh đang tiếp tục làm rõ, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ