Đức xem xét khả năng đưa quân tới Bosnia

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Christine Lambrecht cho biết Đức sẽ làm việc để mở rộng sứ mệnh gìn giữ hòa bình của EU tại Bosnia khi lo ngại bất ổn lan tràn từ cuộc nội chiến Ukraine.

Lực lượng EUFOR.
Lực lượng EUFOR.

Tuy nhiên, bà Lambrech cho biết Đức vẫn chưa quyết định có đưa quân tới hay không.

“Sứ mệnh EUFOR là một tín hiệu quan trọng cho sự ổn định của đất nước” – bà nói với phóng viên sau khi gặp người đồng cấp Bosnia Sifet Podzic tại Sarajevo hôm 4/5 – “Đức sẽ làm phần việc của mình để công việc này tiếp tục”.

Tuy nhiên, vẫn chưa có quyết định nào về việc Berlin sẽ cung cấp binh sĩ cho EUFOR lần đầu sau 10 năm hay không – bà Lambrecht nói thêm.

Các quan chức cấp cao của NATO và EU đã cảnh báo rằng bất ổn từ cuộc chiến ở Ukraine có thể lan sang Tây Balkan.

Bosnia nằm cách nơi giao tranh hàng trăm km, nhưng phải đối mặt với phong trào ly khai người Serb ở Bosnia ngày càng quyết đoán mà các nhà phân tích cho rằng ít nhất có sự hỗ trợ ngầm từ Moscow.

Chỉ vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine, EU đã quyết định tăng gấp đôi quy mô lực lượng EUFOR của mình từ 600 quân lên 1.100 quân bằng cách gửi quân dự bị để ngăn chặn bất ổn tiềm ẩn.

Nhiệm vụ hiện tại của EUFOR sẽ hết vào tháng 11 và Hội đồn Bảo an Liên hợp quốc quyết định về việc gia hạn thêm 1 năm nữa. Tuy nhiên, những lo ngại đang gia tăng rằng Moscow có thể sử dụng quyền phủ quyết của mình để ngăn cản một thỏa thuận.

EUFOR (viết tắt của European Union Force) là một lực lượng quân sự được thành lập bởi quân đội các nước thành viên EU. Lực lượng này đã thay thế quân đội gìn giữ hòa bình của NATO ở Bosnia vào năm 2004.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lý Tuấn Anh tại lễ ra quân chiến dịch Xuân Tình Nguyện khi còn là Chủ tịch Hội sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM). Ảnh: NVCC.

Hành trình mang hồn Việt ra biển lớn

GD&TĐ - Lý Tuấn Anh kiên trì rèn luyện trở thành một trong 16 đại biểu Việt Nam dự SSEAYP 2026, mang khát vọng hội nhập và lan tỏa bản lĩnh. 

Sau phẫu thuật 24 giờ, bệnh nhân tỉnh táo, tự thở tốt, huyết động ổn định không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Ảnh: BVCC

Hồi sinh người đàn ông 60 tuổi

GD&TĐ - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não.