Đức tịch thu du thuyền lớn nhất thế giới trị giá gần 600 triệu USD của tỷ phú Nga

GD&TĐ - Du thuyền dài 156 mét của tỷ phú Nga Alisher Usmanov đã bị Đức tịch thu sau khi ông bị Liên minh châu Âu (EU) đưa vào danh sách trừng phạt vì Moscow tấn công Ukraine.

Siêu du thuyền Dilbar của tỷ phú Nga Usmanov bị tịch thu.
Siêu du thuyền Dilbar của tỷ phú Nga Usmanov bị tịch thu.

Một số tỷ phú đã bị nhắm mục tiêu trên khắp châu Âu do hậu quả trực tiếp của cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, trong đó có ông Usmanov.

Ông Usmanov mua siêu du thuyền Dilbar với số tiền ước tính trị giá gần 600 triệu USD vào năm 2016. Du thuyền này cập cảng ở Đức để sửa chữa lại vào tháng 10 năm ngoái nhưng hiện đang thuộc quyền sở hữu của nhà chức trách Đức.

Tỷ phú Nga Usmanov
Tỷ phú Nga Usmanov 

Ngoài việc bị tịch thu du thuyền, tỷ phú Usmanov cũng bị EU áp lệnh cấm đi lại. Ngoài ra, câu lạc bộ bóng đá Everton cho biết họ đã cắt đứt quan hệ với Usmanov – người có công ty thương mại USM Holdings vốn tài trợ cho sân tập của Everton.

Công ty đóng tàu Đức Lurssen đã chế tạo du thuyền trên và mô tả nó là “một trong những du thuyền phức tạp và khó nhất từng chế tạo, cả về kích thước vào công nghệ”. Hãng tin Forbes cho biết nó có hồ bơi lớn nhất từng được xây dựng trên một du thuyền cũng như 2 sân bay trực thăng, 1 phòng tập thể dục và thẩm mỹ viện.

Dilbar được cho là du thuyền lớn nhất thế giới tính theo khối lượng với trọng lượng lên tới 16.000 tấn.

Theo News.com.au/Mirror

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường CĐ Thương mại (Đà Nẵng) tham gia cuộc thi Kế toán số.

Giáo dục nghề nghiệp trước làn sóng AI

GD&TĐ - Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đổi mới cách vận hành, ưu tiên phát triển năng lực của người học trước sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ.

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Khẩn trương rà soát, thực hiện đầy đủ chế độ đối với HS thuộc diện chính sách, khó khăn

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 62/CĐ-TTg ngày 31/8/2026 về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với HS thuộc diện đối tượng chính sách, đối tượng yếu thế, có hoàn cảnh gia đình khó khăn; HS thuộc vùng đồng bào DTTS, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.