Đức Thọ (Hà Tĩnh) có 46 trường đạt Chuẩn Quốc gia

GD&TĐ - Sáng 16/8, UBND huyện Đức Thọ tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015.

Đức Thọ (Hà Tĩnh) có 46 trường đạt Chuẩn Quốc gia

Trong năm học 2013 - 2014 huyện Đức Thọ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ năm học, thực hiện có kết quả cao về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học sáng tạo”. Nền nếp, kỹ cương được giữ vững; chất lượng dạy học có bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhà trường.

Toàn huyện có 28 trường mầm non với 187 nhóm lớp, tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 23,4%, mẫu giáo đạt 97,3%. 100% trường tổ chức bán trú. Tất cả các trường đều đều có vườn rau sạch phục vụ cho bếp ăn bán trú. 

Tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 1 đạt 100%. Có 19 lớp bán trú cho hơn 500 cho học sinh tiểu học, tổ chức dạy Tiếng Anh cho 28/28 trường Tiểu học. Tổ chức thành công sinh hoạt “Nắng sân trường” và thực hiện tốt phương pháp “Bàn tay nặn bột”. Tổ chức thành công Giao lưu Toán tuổi thơ cấp tỉnh, công tác thư viện trường học được triển khai hiệu quả.

Năm học 2013 - 2014 chất lượng mũi nhọn được duy trì, nâng cao chất lượng đại trà; tổ chức tốt các kỳ thi cho giáo viên và học sinh các cấp học, bậc học; tham gia các kỳ thi, hội thi cấp tỉnh đạt kết quả cao. 

Số lượng học sinh giỏi lớp 9 huyện Đức Thọ xếp thứ 2 toàn tỉnh, tuyển sinh vào THPT xếp thứ 3 toàn tỉnh. Đội tuyển học sinh giỏi các trường THPT Trần Phú, THPT Minh Khai đạt thứ hạng cao của tỉnh Hà Tĩnh. có 165 lượt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Đặc biệt, em Trần Văn Cường trường THPT Trần Phú  đạt giải 3 Quốc gia môn Toán và cũng là Thủ khoa và Á khoa của 2 trường ĐH danh tiếng. Trường THPT Trần Phú và THPT Minh Khai được Sở GD&ĐT tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi.

Đến thời điểm hiện nay, toàn huyện Đức Thọ có 46/70 trường đạt Chuẩn Quốc gia. Đến tháng 5/2014 huyện Đức Thọ đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ dưới 5 tuổi; Có 8 xã đạt tiêu chí 5 (Trường học), 24 xã đạt tiêu chí 14 (Giáo dục) về đích nông thôn mới; thực hiện thành công việc sát nhập 7 trường THCS thành 3 trường đảm bảo theo yêu cầu…

Việc thanh tra kiểm tra chuyên môn thực hiện đúng kế hoạch đề ra có tác dụng giúp đỡ các nhà trường chấn chỉnh nề nếp, nâng cao chất lượng quản lý và chất lượng dạy học. 

Chất lượng đội ngũ ngày càng được nâng cao, phong trào dạy học trong toàn ngành GD Đức Thọ thực hiện tốt; 13 đơn vị được công nhận Tập thể Lao động xuất sắc. 

Đặc biệt trường Tiểu học thị trấn được UBND tỉnh Tặng cờ thi đua xuất sắc. UBND huyện công nhận 54 đơn vị là Tập thể lao động tiên tiến, 231 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 1418 Lao động tiên tiến.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.