Đưa vụ án tham ô ở Trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng vào diện theo dõi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - BCĐ Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã đưa vụ án Tham ô tài sản tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ 3. Ảnh: Thành ủy Đà Nẵng.
Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ 3. Ảnh: Thành ủy Đà Nẵng.

Ngày 24/3, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã tổ chức phiên họp lần thứ 3 để thảo luận, đánh giá kết quả công tác của Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra và cho ý kiến đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của Ban Chỉ đạo, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và các cơ quan tố tụng cùng các cơ quan có liên quan trong việc đẩy nhanh tiến độ các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực và đã phát hiện nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng.

Qua thảo luận, Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 2 vụ án, gồm vụ án “Môi giới hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố và vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thống nhất các nội dung chỉ đạo về tiến độ các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và triển khai 4 đoàn kiểm tra, giám sát về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại một số đơn vị.

Bên cạnh đó, Trưởng Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng giao Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá toàn diện các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, kịp thời đề xuất đưa vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.