Đưa 28 người Trung Quốc né phong tỏa Covid-19, tướng 2 sao Campuchia bị bắt

GD&TĐ - Phó trưởng ban nghiên cứu chiến lược quân sự, tướng 2 sao Sum Pov của Campuchia bị cáo buộc liên quan tới vụ đưa 28 người Trung Quốc trốn phong tỏa khi di chuyển từ Phnom Penh tới Svay Rieng.

Xét nghiệm Covid-19 ở Campuchia.
Xét nghiệm Covid-19 ở Campuchia.

Tướng Vong Pisen – Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia đã đề nghị chính quyền tỉnh Svay Rieng có hành động đối với Sum Pov sau khi ông này bị Công an tỉnh Svay Rieng bắt vào đêm qua (21/4).

Trước đó, ông Sum Pov được Trung tướng Meas Vanna - Chủ tịch Nhóm nghiên cứu Chiến lược quân sự cho phép ông đi qua thủ đô và các tỉnh từ ngày 1/4 đến 30/5. Tuy nhiên, ông đã sử dụng quyền hạn này để tìm cách đưa 28 công dân Trung Quốc đi từ Phnom Penh đến tỉnh Svay Rieng.

Hiện ông Sum Pov và 28 công dân Trung Quốc đang bị thẩm vấn tại Sở cảnh sát tỉnh Svay Rieng.

Hôm nay, Campuchia báo cáo phát hiện thêm 446 ca dương tính với Covid-19, đưa tổng số ca mắc lên 8.193 ca, trong đó có 59 ca tử vong.

Ấn Độ hôm nay phá kỷ lục thế giới với 314.835 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, đưa tổng số ca mắc lên 15,9 triệu người, trong đó có hơn 184 ngàn người tử vong.

Theo Khmertimeskh/News.com.au

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ