Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi phù hợp với xu hướng phát triển của thế giới

GD&TĐ - Ngày 5/10, Đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng đã tổ chức lấy ý kiến góp ý của các trường ĐH, CĐ công lập và ngoài công lập trên địa bàn TP Đà Nẵng về Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng ghi nhận những góp ý từ đại diện các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Bá Sơn – Phó trưởng đoàn đại biểu quốc hội TP Đà Nẵng ghi nhận những góp ý từ đại diện các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Đà Nẵng.

Các ý kiến góp ý của đại diện các trường CĐ, ĐH tập trung chủ yếu về những vấn đề có liên quan đến mô hình và phương thức tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học.

Về cơ bản, 12 ý kiến đóng góp của đại diện của ĐH Đà Nẵng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên, trường ĐH Duy Tân, ĐH Đông Á, ĐH Thể dục – thể thao, ĐH Kiến Trúc, CĐ Thương mại, CĐ Bách khoa… đều thống nhất về cơ bản với dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi.

Theo đó, sau nhiều lần tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật Giáo dục đại học lần này đã phù hợp với xu thế của thế giới là tạo thuận lợi cho sự hình thành các đại học lớn, đa ngành, đa lĩnh vực (thêm cụm từ đại học trong Luật); tạo lợi thế xếp hạng, thuận lợi cho tự chủ đại học, vừa phù hợp với thực tiễn là vẫn duy trì ổn định hệ thống, tiếp tục phát triển các đại học quốc gia, đại học vùng.

Dự thảo Luật Giáo dục đại học sửa đổi cũng mở rộng thêm quyền tự chủ cho các trường ĐH trong hầu hết các mặt hoạt động như công tác tổ chức, công tác đào tạo…

Ngoài những ý kiến đóng góp về giải thích từ ngữ, các đại biểu còn góp ý về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng đại học, Hội đồng trường; bổ sung quy định về mối quan hệ giữa Hội đồng trường, Hiệu trưởng và tổ chức Đảng của cơ sở giáo dục đại học công lập, trong khi đây là vấn đề gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành thời gian qua.

Các vấn đề liên quan đến mở ngành đào tạo, kiểm định chất lượng giáo dục đại học, chức danh của giảng viên… cũng được đại diện các trường ĐH, CĐ góp ý bổ sung.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ